Hợp tác khoa học công nghệ Việt Nam-Lào

Kỳ họp thứ nhất Ủy ban hợp tác về khoa học và công nghệ Việt Nam - Lào, diễn ra tại thủ đô Vientiane ngày 18/12, với việc ký Hiệp định hợp tác Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2009-2011 giữa hai nước.

Kỳ họp thứ nhất Ủy ban hợp tác về khoa học và công nghệ Việt Nam - Lào, diễn ra tại thủ đô Vientiane ngày 18/12, với việc ký Hiệp định hợp tác Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2009-2011 giữa hai nước.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Văn Phong và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Công nghệ Quốc gia Lào Buontiem Phissamay ký hiệp định này, thay thế Hiệp định ký năm 1985 giữa hai nước.

Theo Hiệp định, trong những năm tới hợp tác về khoa học và công nghệ Việt Nam - Lào sẽ tập trung vào các nội dung như Việt Nam giúp đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ khoa học và công nghệ của Lào trên các lĩnh vực quản lý nhà nước về khoa học công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường, cán bộ kỹ thuật, cán bộ chuyển giao công nghệ.

Hai bên cũng sẽ rà soát và xây dựng phương pháp luận để hoàn thiện cơ sở pháp lý về khoa học và công nghệ của Lào; hợp tác nghiên cứu chung và chuyển giao công nghệ trên một số lĩnh vực như công nghệ sinh học, nông nghiệp, chuyển giao một số trang thiết bị chủ yếu cho Trung tâm đo lường Quốc gia Lào.

Hai bên cũng thoả thuận tăng cường trao đổi đoàn để tìm hiểu và bổ sung kịp thời các nội dung hợp tác mới.

Trong buổi tiếp đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Lào Bouasone Bouphavanh đánh giá cao những thoả thuận hợp tác Lào-Việt Nam về khoa học và công nghệ.

Thủ tướng Lào cảm ơn sự giúp đỡ to lớn và hiệu quả của Việt Nam trong việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên viên ngành khoa học và công nghệ Lào trong những năm qua và hy vọng hai bên sẽ thực hiện tốt những nội dung đã thoả thuận trong hiệp định hợp tác mới ký kết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục