Tại Giải U19 nữ Quốc gia 2025/26, HLV Mai Đức Chung trực tiếp theo dõi các trận đấu nhằm tìm kiếm lực lượng kế cận, chuẩn bị cho Asian Cup nữ 2026 và xa hơn là giấc mơ World Cup 2027.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu phát động và triển khai thi đua sáng tạo, lan tỏa sáng kiến về gìn giữ, bảo tồn di sản văn hóa, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí.
Gần 40 năm cống hiến, ông Mai Đức Chung là biểu tượng, người đặt nền móng và nâng tầm bóng đá nữ Việt Nam, góp phần vào thành công vang dội của đội tuyển.
Đội tuyển Bóng đã nữ Quốc gia Việt Nam đã có trận đấu giao hữu với câu lạc bộ FC Viktoria Plzen, một đội bóng có chất lượng chuyên môn cao tại giải bóng đá quốc gia Séc.
Lúc 15h00 (giờ địa phương) ngày 8/9, Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam đã có trận thi đấu giao hữu với câu lạc bộ nữ FK Pardubice và giành chiến thắng 6-0 trước đội chủ nhà.
Đây là trận giao hữu đầu tiên trong tổng số 3 trận của tuyển nữ Việt Nam trong đợt tập huấn đầu tiên trong năm 2024 sau gần một năm nghỉ ngơi từ Vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024.
Sau một thời gian nghỉ ngơi, huấn luyện viên Mai Đức Chung quyết định trở lại với Bóng đá Nữ trong bản hợp đồng có thời hạn từ 9/5/2024 đến 31/12/2025.
Trong quá trình là Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Bóng đá Nữ, ông Mai Đức Chung đã cùng các học trò giành được 6/8 huy chương Vàng SEA Games và đặc biệt đưa Đội Nữ vào vòng Chung kết World Cup 2023.
Sau chiến thắng của Tuyển Nữ Việt Nam trước Tuyển Nữ Ấn Độ, Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết: “Tôi rất hài lòng, không chỉ trên phương diện tỷ số mà còn về lối chơi, cách thi đấu của toàn đội."
Thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ gặp Đội tuyển Uzbekistan lúc 19h ngày 26/10, Đội tuyển Ấn Độ vào 17h ngày 29/10 và 17h ngày 1/11 gặp Đội tuyển Nhật Bản tại thành phố Tashkent, Uzbekistan.
Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, 22 cầu thủ của Đội tuyển Nữ Việt Nam sẽ lên đường tới Uzbekistan vào tối nay 23/10/2023, để tham dự vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024.
Trung vệ Trần Thị Duyên cho biết sẽ cùng với các đồng đội tập trung tối đa, nỗ lực thể hiện hết khả năng để có được kết quả tốt nhất trong trận đấu gặp Đội tuyển Nữ Nhật Bản vào ngày 28/9 tới.
Huấn luyện viên Mai Đức Chung khẳng định khi chạm trán Nhật Bản chiều 28/9 tới tại vòng đấu thứ 3 tại ASIAD 2023, Ban Huấn luyện chắc chắn sẽ bố trí Đội hình chính.
Ở môn Bóng đá Nữ ASIAD 2023, Đội tuyển Nữ Việt Nam nhiều khả năng xếp nhì Bảng D và gần như chắc chắn sẽ cạnh tranh một trong ba tấm vé vào Tứ kết dành cho ba đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.
Chia sẻ với phóng viên, Tiền vệ Bích Thùy cho biết cô đánh giá Nepal, Bangladesh và Nhật Bản đều là những đối thủ mạnh và khẳng định sẽ cùng toàn đội cố gắng thi đấu hết sức mình trong từng trận đấu.
Tại bảng D, Đội tuyển Nữ Nhật Bản là ứng viên cho ngôi đầu, cuộc cạnh tranh suất nhì bảng sẽ diễn ra giữa Đội tuyển Nữ Việt Nam với Nepal (xếp hạng 101 FIFA) và Bangladesh (142 FIFA).
Huấn luyện viên Mai Đức Chung khẳng định những thay đổi về mặt nhân sự trong hiệp đấu thứ 2 đã giúp Đội tuyển Việt Nam thay đổi được cục diện và giành chiến thắng 2-0 trước Nepal.
Với các bàn thắng của Hải Yến và Bích Thùy ở trong hiệp hai, Đội tuyển Nữ Việt Nam đã có được 3 điểm đầu tiên trước đội Nepal trên Sân vận động Wenzhou Olympic.
Theo lịch thi đấu, thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ đá trận ra quân gặp Tuyển Nữ Nepal vào chiều 22/9 tới; tiếp đó sẽ đối đầu Đội tuyển Nữ Bangladesh vào ngày 25/9 và với Nhật Bản ngày 28/9.
Ở đợt tập trung lần này, HLV Mai Đức Chung và các cộng sự sẽ bổ sung nhiều gương mặt trẻ, nâng số cầu thủ sinh sau năm 2000 của Đội tuyển Nữ Việt Nam lên 11 - trên tổng số 25 cầu thủ được triệu tập.