Hungary cân nhắc ban bố tình trạng khẩn cấp do làn sóng di cư

Bộ Nội vụ Hungary đã đề xuất ban bố "tình trạng khẩn cấp do làn sóng di cư quy mô lớn" và nước này có thể hoàn thành hàng rào ngăn người nhập cư vào tháng 10.
Hungary cân nhắc ban bố tình trạng khẩn cấp do làn sóng di cư ảnh 1Người nhập cư chui qua hàng rào thép gai để vượt qua biên giới Hungary. (Ảnh: Reuters)

Ngày 10/9, ông Janos Lazar, Chánh Văn phòng Thủ tướng Hungary Viktor Orban, cho biết Bộ Nội vụ nước này đã đề xuất ban bố "tình trạng khẩn cấp do làn sóng di cư quy mô lớn."

Cũng theo ông Lazar, Hungary có thể hoàn thành hàng rào cao 3,5 m để ngăn chặn dòng người tị nạn và nhập cư vào đầu tháng 10.

Hơn 160.000 người di cư và tị nạn từ Trung Đông, châu Á và châu Phi đã từ phía Nam đi vào Hungary để tới các nước châu Âu giàu có hơn, chủ yếu là Đức.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, trước tình trạng quá tải do số lượng người tị nạn đổ dồn về các nhà ga của Áo nên Hãng đường sắt Áo (OEBB) đã quyết định tạm dừng hoạt động các tuyến đường sắt nối với Hungary.

Tuyến đường sắt Budapest-Vienna và một số tàu liên vận ở khu vực biên giới hai nước tạm ngừng hoạt động từ ngày 10/9.

Trên trang web của mình, OEBB cũng thông báo tạm dừng bán vé đối với các tuyến đi Hungary./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục