Hướng tới việc thành lập Hiệp hội người Việt tại Đức

Với trên 40 năm hội nhập, cộng đồng người Việt tại Đức đang từng bước ngày càng lớn mạnh, trở thành nhịp cầu liên kết hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Đức.
Hướng tới việc thành lập Hiệp hội người Việt tại Đức ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Đức Đoàn Xuân Hưng phát biểu khai mạc cuộc gặp. (Ảnh: Anh Đức/Vietnam+)

Ngày 31/3, tại Viethaus (Ngôi nhà Việt) ở trung tâm thủ đô Berlin, Đại Sứ quán Việt Nam tại Đức đã tổ chức buổi gặp mặt đầu Xuân với đại diện lãnh đạo các hội đoàn và các doanh nghiệp tiêu biểu của người Việt trên toàn nước Đức.

Phát biểu khai mạc cuộc gặp, Đại sứ Việt Nam tại Đức Đoàn Xuân Hưng bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển và hội nhập ngày càng sâu rộng, tích cực của cộng đồng người Việt tại Đức.

Với trên 40 năm hội nhập, cộng đồng người Việt tại Đức đang từng bước ngày càng lớn mạnh, trở thành nhịp cầu liên kết hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Đức, là những viên gạch nhỏ xây dựng nên quê hương Việt Nam tươi đẹp.

[Truyền lửa tình yêu Hoàng Sa, Trường Sa cho cộng đồng tại Đức]

Trong thời gian qua, các hội đoàn và các doanh nghiệp Việt Nam tại Đức đã rất tích cực tham gia đóng góp cho các phong trào trong nước với nhiều hình thức đa dạng, ý nghĩa và thiết thực. Điều này thể hiện qua các dự án đầu tư về Việt Nam; tham gia chuyến đi thăm Trường Sa; hưởng ứng các hoạt động quyên góp, ủng hộ đồng bào lũ lụt... Bên cạnh đó, các chính khách và bạn bè Đức đánh giá tích cực và khen ngợi thành tích học tập, thể thao và trí tuệ của các thế hệ con cháu người Việt tại Đức.

Đại sứ Đoàn Xuân Hưng cũng đánh giá cao sự đóng góp to lớn về vật chất và tinh thần, sự đồng hành bền bỉ của các hội đoàn và bà con người Việt đối với các hoạt động của Đại sứ quán tổ chức trong thời gian qua. Ông hy vọng đại diện các hội đoàn gương mẫu và vận động bà con chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp sở tại, gìn giữ được hình hành của một cộng đồng người nước ngoài hội nhập tốt tại Đức.

Hướng tới việc thành lập Hiệp hội người Việt tại Đức ảnh 2Các khách mời tham dự cuộc gặp. (Ảnh: Anh Đức/Vietnam+)

Trong khuôn khổ cuộc gặp mặt thân mật này, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng cũng bày tỏ mong muốn các hội đoàn và doanh nghiệp người Việt tại Đức thể hiện sự đoàn kết, cùng nhau hướng tới việc thành lập một Hiệp hội người Việt tại Đức. Đây cũng là ý tưởng được Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cùng các hội cựu chiến binh người Việt trên toàn nước Đức đề xuất trong lễ kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam hôm 22/12/2017 vừa qua.

Đại diện các hội đoàn và doanh nghiệp người Việt tại Đức đề cao sự hỗ trợ và giúp đỡ, tạo điều kiện của Đại sứ nói riêng và Đại sứ quán Việt Nam nói chung đối với các hoạt động và cuộc sống của cộng đồng bà con người Việt tại Đức, đồng thời khẳng định quyết tâm cùng nhau đoàn kết, đưa hội đoàn người Việt tại Đức trở thành một trong những hội đoàn lớn nhất và vững mạnh nhất tại nước ngoài.

Trong không khí cuộc gặp đầy ấm cúng, các khách mời đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc do các hội đoàn người Việt tại Đức biểu diễn cũng như các món ăn truyền thống Việt Nam./.

Hướng tới việc thành lập Hiệp hội người Việt tại Đức ảnh 3Tiết mục biểu diễn văn nghệ trong chương trình gặp mặt. (Ảnh: Anh Đức/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục