Hút điếu nước nguy hại hơn cả hút thuốc lá

Theo nghiên cứu của Trung tâm giám sát sức khỏe liên bang Đức (BZgA) năm 2008, có tới 39,7% thanh thiếu niên tại nước này ở độ tuổi 12 đến 17 đã từng tối thiểu một lần hút điếu nước (Shisha) và xu hướng này không chỉ gia tăng ở Đức, mà cả ở các nước Tây Âu trong những năm gần đây.

Theo nghiên cứu của Trung tâm giám sát sức khỏe liên bang Đức (BZgA) năm 2008, có tới 39,7% thanh thiếu niên tại nước này ở độ tuổi 12 đến 17 đã từng tối thiểu một lần hút điếu nước (Shisha) và xu hướng này không chỉ gia tăng ở Đức, mà cả ở các nước Tây Âu trong những năm gần đây.
 
Nhiều thanh niên nghĩ rằng hút thuốc bằng điếu nước ít nguy hại cho sức khỏe hơn so với hút thuốc lá, nhưng thực chất không phải vậy.
 
Tài liệu của Viện nghiên cứu liên bang về tác hại đối với sức khỏe (BfR) xác định về cơ bản, hút thuốc bằng điếu nước cũng chứa những chất độc hại cho sức khỏe như ở thuốc lá. Vả lại, hút điếu nước Shisha, người ta thậm chí phải hít dài hơi hơn và sâu hơn vào phổi nên nguy cơ ung thư phổi sẽ tăng gấp đôi so với hút thuốc lá.
 
Người hút điếu nước có thể lựa chọn các loại thuốc theo hương vị khác nhau như hương táo, mận, anh đào,... Trong khi hút, họ tiếp nhận nhiều chất nhựa chưng và chất Kohlenmonoxid (khí than chứa một nguyên tố oxy) hơn là hút thuốc lá không có đầu lọc. Do vậy, hút điếu nước thời gian dài chắc chắn sẽ gây tác hại cho phổi.
 
Mặt khác chất nicotin trong thuốc cũng dễ khiến người hút bị nghiện như hút thuốc lá.
 
Theo tài liệu của Viện đánh giá về nguy hại sức khỏe của liên bang (BfR), người hút điếu nước rất dễ "lây" cho người khác, vì hút điếu nước thường được tiến hành theo nhóm.
 
Trên thế giới hiện có khoảng 100 triệu người hút điếu nước, trước hết ở Bắc Phi và Tây Nam Á. Một cuộc điều tra ở trường Đại học Mỹ tại Beirut cho thấy có tới 28% sinh viên hút điếu nước./.
 
Nguyễn Xuân/Berlin (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục