Hội đồng Xét xử tuyên bị cáo Dương Chấn Phát 7 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích,” 6 năm 6 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản,” bồi thường hơn 320 triệu đồng cho bị hại.
Đối tượng Bằng điều khiển vỏ máy chở theo Luân, Tâm, Chí cùng nhiều đối tượng mang hung khí rượt đuổi và đụng vào vỏ máy của anh Đ làm vỏ máy của anh Đ. bị chìm, sau đó bỏ mặc anh Đ. và 3 người khác.
Sau khi va chạm với xe ôtô tải, Ung A Nam nhặt gạch bêtông ném và đập vào ôtô làm hư hỏng hoàn toàn 2 hộp đèn chiếu sáng và kính bên trái xe, không có khả năng khắc phục.
Từ nhiều năm nay, tại Lâm Đồng xảy ra nhiều vụ việc phá hoại vườn cây có giá trị kinh tế cao của các hộ dân mà chưa tìm ra thủ phạm và xử lý nghiêm minh, gây bức xúc dư luận.
Ngày 28/3, theo nguồn tin Công an tỉnh Hưng Yên, Công an huyện Tiên Lữ đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng 3 lần đổ xăng, phóng hỏa đốt nhà của người vay tiền mình do đòi nhiều lần không trả.
Nguyễn Lê Tuấn Đức là đối tượng cầm 2 con dao (dạng dao quắm) đi tới đầu xe buýt, chửi bới, đe dọa, rồi chém vào kính chắn gió phía trước và lốp xe phía trước bên trái của xe buýt làm hư hỏng tài sản.
Ngày 4/1/2023, Long thấy khó chịu khi ánh đèn đường chiếu vào bàn thờ nhà mình nên đốt cháy chiếc chiếu trong nhà, mang ra Trạm biến áp Đông Dư 7, vứt vào chân trạm biến áp để đốt.
Anh H.V đang dùng điện thoại di động cá nhân và 1 máy ảnh để chụp ảnh và ghi hình thì bị 1 nam thanh niên đến hành hung, giật điện thoại ném xuống biển, bẻ gãy thẻ nhớ trong máy ảnh.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Đưa 20 năm tù về tội “Giết người” và 2 năm 6 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản;” tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là 22 năm 6 tháng tù.
Trên đường về sau khi ăn nhậu và hát karaoke, bị chói mắt bởi đèn các xe khách chạy trên tuyến đường Hồ Chí Minh, T. và H. cùng một số đối tượng khác đã rủ nhau nhặt đá ném vào xe khách.
Đối tượng Cường Kobe không chỉ dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn mà còn ra lệnh cho đàn em phá hủy tài sản của người khác, thực hiện hành vi phạm tội đối với những vụ việc khác.
Tại cơ quan điều tra, Phạm Văn Thạnh (trú tại xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, Cần Thơ) khai nhận việc cắt dây treo cờ là để phá phách chứ không có mục đích khác và không dẫm đạp, không xé lá cờ.
Năm 2019, do tranh chấp đất đai, đối tượng Nguyễn Văn Thảo (tên thường gọi là Thảo "Lụi") đã huy động một nhóm đàn em đến đập phá tài sản của một người dân trên địa bàn thành phố Phan Thiết.
Lực lượng Công an huyện Trảng Bom đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản" xảy ra tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Do phát sinh mâu thuẫn giữa hai bên nên khi kết thúc phiên tòa, Khúc Duy Minh Trường đã đuổi theo, chặn đường và đập phá xe ôtô của luật sư Phạm Minh Vương.
Trước các chứng cứ không thể chối cãi, ngày 28/2, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định tuyên phạt Phạm Văn Tùng 9 năm tù về tội “Hủy hoại tài sản.”
Do mâu thuẫn, nam thanh niên tên Hải (24 tuổi, ngụ xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú) điều khiển xe cuốc phá nhà anh Nguyễn Văn Thơ và anh Nguyễn Văn Ngà ở cùng xã khiến 2 căn nhà bị sập hoàn toàn.
Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận được một đối tượng tên “Bảy” (chưa rõ lai lịch) thuê với giá 5 triệu đồng để đến địa chỉ tại Tổ 14, ấp 6, xã Vĩnh Lộc A đốt xe ôtô biển kiểm soát 69A-06...
Ngoài ra, bị cáo còn bị tuyên bồi thường cho gia đình nạn nhân Đ.T.K.O 238,5 triệu đồng và tài sản bị hủy hoại trị giá hơn 13,3 triệu đồng; bồi thường cho nạn nhân D.T.H.M 332,7 triệu đồng.