Từ đầu năm 2025 đến nay, huyện Mê Linh dự kiến thu khoảng 370 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 72 thửa đất, giá chênh ước 330 tỷ đồng so với tổng giá khởi điểm là gần 40 tỷ đồng.
Dự kiến trong tháng 4/2025, huyện Mê Linh (Hà Nội) tiếp tục đấu giá 58 thửa đất ở tại Điểm DT-01, xã Tiến Thắng, đều là đất ở, thời hạn sử dụng lâu dài.
10 dự án hạ tầng đất dịch vụ tại 6 xã, thị trấn của huyện Mê Linh (Tiền Phong, Đại Thịnh, Mê Linh, Tiền Phong, Quang Minh, Chi Đông) được phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng kinh phí hơn 535 tỷ đồng.
Chiều 28/6, huyện Mê Linh tổ chức đấu giá 51 thửa đất ở Khu Đồng Trước xóm 4, thôn Xa Mạc, xã Liên Mạc, với tổng số tiền trúng đấu giá thu về là 169 tỷ đồng, chênh 47 tỷ so với giá khởi điểm.
Mê Linh hiện là địa phương duy nhất của Hà Nội được Trung ương, thành phố đồng ý chủ trương giải quyết đất dịch vụ để tránh phát sinh khiếu nại, khiếu kiện, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
Thời gian tới, huyện Mê Linh dự kiến tổ chức 7 dự án, diện tích đất đấu giá là 4,8ha với 462 thửa đất; năm 2025, huyện sẽ triển khai 14 dự án có tổng diện tích 11ha, quy hoạch khoảng 1.000 thửa đất.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo xử lý đối với các dự án đầu tư có vốn ngoài ngân sách, có sử dụng đất, chậm triển khai trên địa bàn huyện Mê Linh.
Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đại diện các bên liên quan đã trao tặng hơn 1.000 cây xanh trưởng thành, với giá trị gần 1,5 tỷ đồng để trồng tại huyện Mê Linh, Hà Nội.
Sáng 27/1 (mùng 6 tháng Giêng), tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự kỷ niệm 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
Bộ Tài nguyên và Môi trường đồng ý với đề xuất của Hà Nội giao đất dịch vụ cho hơn 5.000 hộ dân ở Mê Linh, giúp người dân ổn định đời sống, sản xuất, tạo đà phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Hoa hồng, hoa hướng dương, lan, cúc... tại các vườn đang được chăm sóc cẩn thận, sẵn sàng để trưng bày nhân dịp huyện Mê Linh đón nhiều tin vui và chuẩn bị bước vào mùa hoa Tết Nguyên Đán năm 2023.
Theo Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh, 8 tháng qua, huyện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở 18 dự án với tổng diện tích hơn 32,3ha, ước tính thu về cho ngân sách gần 780 tỷ đồng.
Qua rà soát thống kê của các xã, dự án đường Vành đai 4 sẽ liên quan đến 435 hộ dân; 3 trường học phải di dời; 425 ngôi mộ phải di chuyển, diện tích đất tái định cư cần quy hoạch 17,5ha.
Tại Hà Nội, huyện Mê Linh đang tập trung hoàn thiện thủ tục để đưa ra đấu giá 106 thửa đất tại 4 dự án trong tháng 7 và tháng 8, trong khi huyện Đông Anh ngày 30/7 sẽ tổ chức đấu giá 20 thửa đất.
Thời gian qua, Mê Linh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực phát triển hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp, dịch vụ, chuyên canh sản xuất rau màu và có diện tích trồng hoa chuyên canh lớn…
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chun Fun Việt Nam tại huyện Mê Linh đã được phong tỏa, cách ly y tế và tiến hành truy vết sau khi 12 công nhân của công ty được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.
Công an Hà Nội vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, các Quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng trú tại xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội, để điều tra về tội làm sai lệch kết quả bầu cử.
Hà Nội tổ chức bầu cử lại tại đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã số 4, xã Hoàng Long (Phú Xuyên) và đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã số 4, xã Tráng Việt (Mê Linh) sau khi phát hiện hành vi vi phạm.
Quy hoạch và phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng để đón "sóng" đầu tư là ưu tiên hàng đầu của huyện Mê Linh nhằm sớm đạt mục tiêu trở thành vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc Thủ đô Hà Nội.