Đến với Festival khèn Mông và Lễ hội hoa Tớ dày tại huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái), du khách sẽ được trải nghiệm “Hành trình săn mây - Khám phá hoa Tớ dày” và bay dù lượn.
Sau nhiều nỗ lực xóa mù chữ, đến nay, tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15-60 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, đạt gần 78%; nhiều đơn vị cấp xã được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ.
Đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến 2 xã Lao Chải và Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, thăm hỏi, động viên, trao tặng 40 hộ có nhà bị sập trôi hoàn toàn mỗi hộ 10 triệu đồng.
Đến 21 giờ ngày 9/8, toàn bộ 11 xã, thị trấn của Mù Cang Chải đã có điện trở lại, góp phần quan trọng vào công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và đưa cuộc sống của người dân dần trở lại bình thường.
Lùng Cúng được dân ví như "ốc đảo" giữa núi rừng... Người Mông cư trú chủ yếu ở lưng chừng núi nên nhà ở của họ luôn được thiết kế với cấu trúc phù hợp với môi trường sống, nơi có địa hình phức tạp.
Hết lòng với sự nghiệp trồng người cao cả, 6 thầy giáo vẫn kiên trì bám bản dạy từng con chữ cho con em dân tộc Mông ở điểm trường Kể Cả xa xôi nhất của tỉnh Yên Bái.
Đỉnh Lùng Cúng nằm ở độ cao 2.913m so với mực nước biển, thuộc dãy Hoàng Liên Sơn, là đỉnh cao nhất tại huyện Mù Cang Chải có thảm thực vật phong phú và có tiềm năng thế mạnh về du lịch trải nghiệm
Huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đã nhất trí cho Câu lạc bộ Hàng không phía Bắc khảo sát thêm 2 điểm bay dù lượn mới tại đỉnh đèo Khau Phạ, xã Cao Phạ và khu vực đồi mâm xôi.
Ông Lê Trọng Khang, Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải, Yên Bái cho biết huyện đã huy động 800 người để chữa cháy rừng ở xã Nậm Có xảy ra lúc 4 giờ ngày 18/3.