Hội Chữ thập Đỏ hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ ở Yên Bái

Đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến 2 xã Lao Chải và Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, thăm hỏi, động viên, trao tặng 40 hộ có nhà bị sập trôi hoàn toàn mỗi hộ 10 triệu đồng.
Hội Chữ thập Đỏ hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ ở Yên Bái ảnh 1Trao quà hỗ trợ cho các gia đình. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 13/8, Đoàn công tác do bà Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam làm Trưởng đoàn, đã đến 2 xã Lao Chải và Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ.

Đoàn trao tặng 40 hộ có nhà bị sập trôi hoàn toàn mỗi hộ 10 triệu đồng. Các hộ có nhà bị hư hỏng nặng được nhận thùng hàng gia đình gồm nhu yếu phẩm cần thiết. Tổng kinh phí và nguồn hàng do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ gồm 400 triệu đồng, 200 thùng hàng gia đình (trị giá 127 triệu đồng).

Tại các gia đình đến thăm, bà Bùi Thị Hòa đã ân cần thăm hỏi, động viên, mong bà con sớm ổn định cuộc sống.

Bên cạnh sự hỗ trợ của Trung ương Hội, Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Yên Bái hỗ trợ 2 hộ có nhà hư hỏng nặng, mỗi hộ 1 triệu đồng và suất quà bằng hiện vật như mỳ, gạo, bánh kẹo, chăn, quần áo, được Hội vận động từ các tổ chức, cá nhân. Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Hòa Bình ủng hộ 50 triệu đồng để chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Yên Bái.

[Trao 3 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả thiên tai]

Trước đó, trận mưa lớn xảy ra vào chiều tối 5/8 vừa qua dẫn đến lũ ống, sạt lở đất gây nhiều thiệt hại về người và tài sản của người dân trên địa bàn các xã Khao Mang, Lao Chải, Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến 17 giờ ngày 10/8, mưa lũ đã làm 4 người thiệt mạng. Đặc biệt, số liệu thống kê thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng tăng lên từng ngày. Ước thiệt hại đến thời điểm báo cáo khoảng 102 tỷ đồng.

Huyện vùng cao Mù Cang Chải, nơi chịu hậu quả nặng nề nhất do mưa lũ, có 248 nhà bị thiệt hại. Trong đó, 68 nhà bị sập, trôi hoàn toàn; 144 nhà bị thiệt hại nặng; 36 nhà phải di dời khẩn cấp.

Thiệt hại về nông nghiệp tăng, các huyện Văn Yên, Mù Cang Chải có 113,5 ha lúa bị ngập, cuốn trôi; 201,5 ha ngô bị thiệt hại. Mưa lũ làm 227 con gia súc, 750 con gia cầm bị chết…

Trước những thiệt hại nặng nề của người dân, sự hỗ trợ kịp thời của các cấp ủy, chính quyền và tổ chức, cá nhân là sự động viên to lớn để họ vượt qua khó khăn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục