KCNA ngày 28/7 cho biết Triều Tiên đã tiến hành duyệt binh kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định đình chiến trong Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 tại thủ đô Bình Nhưỡng trong tối 27/7.
Nhật Bản áp đặt trừng phạt 3 quan chức Triều Tiên, theo đó cấm mọi hình thức giao dịch và đóng băng tất cả tài sản tại Nhật Bản của những người này, để đáp trả vụ Bình Nhưỡng phóng tên lửa Hwasong-17.
Theo KCNA, vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-17 “nhằm mục đích đưa ra cảnh báo mạnh mẽ hơn đối với những kẻ thù có ý đồ leo thang căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.
Sách Trắng nhận định Triều Tiên hiện sở hữu khoảng 70kg plutonium và có nhiều tên lửa mới, trong đó có tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-17 và các tên lửa chiến thuật tầm ngắn.
Trước đó, Triều Tiên lần đầu tiên công khai hình ảnh con gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un sau khi cô bé cùng cha mẹ chứng kiến vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-17 hôm 18/11.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên đưa ra tuyên bố mục tiêu là có lực lượng vũ khí hạt nhân mạnh nhất thế giới sau khi kiểm tra vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-17 mới.
KCNA cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã trực tiếp quan sát cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-17 cùng với các quan chức cấp cao của Triều Tiên.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho hay những hoạt động quân sự vừa qua của nước này là câu trả lời rõ ràng cho "những động thái quân sự khiêu khích" của Hàn Quốc và Mỹ.
Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc tuyên bố các vụ phóng ICBM liên tiếp của Triều Tiên là “mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và ổn định của Bán đảo Triều Tiên cũng như cộng đồng."
Ông Kim Jong-un kêu gọi các binh sỹ củng cố sức mạnh bằng mọi giá để tiêu diệt kẻ thù, đảm bảo vững chắc việc hoàn thành sự nghiệp cách mạng của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên.
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-17 cùng nhiều vũ khí hiện đại đã xuất hiện tại lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập các lực lượng vũ trang Triều Tiên tối 25/4.
KCNA cho biết ông Kim Jong-un nhấn mạnh rằng sẽ tiếp tục đạt được mục tiêu củng cố năng lực quốc phòng, phát triển hơn nữa các phương tiện tấn công có sức mạnh lớn để trang bị cho quân đội.
Triều Tiên cho biết loại tên lửa được phóng ngày 24/3 là Hwasong-17, một ICBM “quái vật” mới; tuy nhiên giới phân tích cho rằng vụ phóng có thể đã xảy ra vào ngày và giờ khác.