Triều Tiên kỷ niệm ngày phóng thành công ICBM Hwasong-17

Triều Tiên đã chỉ định ngày kỷ niệm 18/11 để kỷ niệm vụ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-17 vào ngày 18/11 năm ngoái.
Triều Tiên kỷ niệm ngày phóng thành công ICBM Hwasong-17 ảnh 1Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-17 được Triều Tiên phóng thử tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 5/11, truyền thông Triều Tiên đưa tin nước này đã chỉ định một ngày lễ mới để kỷ niệm vụ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-17 vào ngày 18/11 năm ngoái.

Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), tại cuộc họp của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tối cao (Quốc hội) Triều Tiên, ngày kỷ niệm 18/11 này có tên gọi là Ngày Công nghiệp Tên lửa và được chỉ định là ngày nghỉ lễ.

[Triều Tiên công bố thông tin về vụ phóng ICBM Hwasong-17 hôm 16/3]

Việc thành lập Ngày Công nghiệp Tên lửa đánh dấu một sự kiện đặc biệt trong hành trình phát triển quốc phòng của đất nước.

KCNA nhấn mạnh với vụ phóng này, Triều Tiên đã chứng minh cho thế giới thấy sức mạnh của một cường quốc hạt nhân tầm cỡ thế giới và là quốc gia có tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mạnh nhất.

Vào thời điểm đó, truyền thông Nhà nước Triều Tiên cho biết tên lửa đã bay được 999,2km trong 4.135 giây ở độ cao 6.040,9km và rơi xuống vùng biển quốc tế ở phía Đông Bán đảo Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã trực tiếp quan sát cuộc thử nghiệm cùng với các quan chức cấp cao của Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục