Hy Lạp bắt giữ thêm một lãnh đạo của đảng cực hữu

Tòa án Hy Lạp ngày 3/10 đã ra phán quyết bắt giam nghị sỹ Christos Pappas, nhân vật thứ hai của đảng cực hữu Bình minh Vàng.
Tòa án Hy Lạp ngày 3/10 đã ra phán quyết bắt giam nghị sỹ Christos Pappas, nhân vật thứ hai của đảng cực hữu Bình minh Vàng, chính đảng bị tình nghi liên quan tới vụ sát hại nghệ sỹ chống phân biệt chủng tộc Pavlos Fyssas.

Đây là nghị sỹ thứ sáu của đảng Bình minh Vàng bị bắt với cáo buộc tổ chức hoạt động tội phạm.

Theo hãng tin Itar-tass, ông Pappas bị bắt khi Cơ quan chống khủng bố Hy Lạp phát hiện tại nhà riêng của ông các loại vũ khí cấm, lưỡi lê, gươm giáo, 2 mũ sắt với dòng chữ SS và phù hiệu phátxít, nhiều sách báo về phát xít, cờ có phù hiệu phátxít, ảnh của nhà độc tài Adolf Hiler bên trên có in tên đảng Bình minh Vàng. Tuy nhiên, ngày xét xử ông Pappas vẫn chưa được ấn định.

Trước đó, sau phiên hầu tòa để lấy lời khai về các cáo buộc hoạt động tội phạm có tổ chức trong hai ngày 2-3/10, thủ lĩnh đảng Bình minh Vàng, Nikos Michaloliakos và nghị sỹ Yiannis Lagos của đảng này đã được đưa trở lại trại giam.

Ngoài ra, hai đối tượng tình nghi trực tiếp sát hại nghệ sỹ Fyssas, 34 tuổi, gồm Yorgos Patelis và Yorgos Rupakias, trong đó Rupakias đã nhận tội, cũng phải ngồi tù.

Tuy nhiên, ngày 3/10, tòa án Hy Lạp đã bất ngờ ra phán quyết thả 3 nghị sĩ khác bị bắt giữ trước đó, gồm các ông Ilias Kassidiaris, Ilias Panagiotaros và Nikos Mihos, sau khi những người này ký cam kết không xuất cảnh.

Các vụ bắt giữ trên diễn ra ngay sau khi đảng Bình minh Vàng đe dọa rút khỏi Quốc hội Hy Lạp, động thái có thể dẫn tới các cuộc bầu cử bổ sung tại quốc gia Nam Âu này, khi đảng trên chiếm 18 trong tổng số 300 ghế tại Quốc hội./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục