Hy Lạp muốn xích lại gần Nga để gây ảnh hưởng lên châu Âu

Theo nhật báo Le Monde, cả chính phủ lẫn công luận Hy Lạp đều muốn xích lại gần Nga nên đây sẽ là một cản trở lớn trong việc trừng phạt Nga.
Hy Lạp muốn xích lại gần Nga để gây ảnh hưởng lên châu Âu ảnh 1Nội các mới của Hy Lạp họp phiên đầu tiên. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đài RFI đưa tin các tờ báo Pháp cho biết trong các quốc gia thành viên châu Âu, Nga lại tìm thêm được một đồng minh.

Nhật báo Le Figaro có bài viết: "Hy Lạp muốn xích lại gần Nga để gây ảnh hưởng lên châu Âu."

Tờ báo nhận định rằng giữa Athens và Moskva, hai thủ đô lớn của thế giới về Cơ đốc giáo, tồn tại mối quan hệ đã có từ rất xưa và vững chắc, không chỉ là mối quan hệ về văn hóa mà còn về tài chính.

Nhật báo Le Monde cũng chia sẻ ý kiến trên một bài viết trên mục kinh tế. Theo tờ báo, Berlin đang lo ngại về những "khiêu khích" gần đây của Athens.

Theo đó, Hy Lạp đòi Đức phải đền bù thiệt hại về những chính sách hà khắc của nước này và muốn thương lượng về khoản nợ.

Tờ báo còn cho biết cả chính phủ lẫn công luận Hy Lạp đều muốn xích lại gần Nga nên đây sẽ là một cản trở lớn trong việc trừng phạt Nga liên quan đến tình hình tại miền Đông Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục