Hy vọng mới cho những người mắc bệnh zona

Các nhà hoa học vừa phát hiện một hợp chất mới hiệu quả hơn trong việc điều trị những vết phồng rộp đau đớn của căn bệnh zona.
Các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Georgia và Đại học Yale vừa phát hiện một hợp chất mới hiệu quả hơn trong việc điều trị những vết phồng rộp đau đớn của bệnh zona (shingle).

Bệnh này ảnh hưởng đến 30% dân số Mỹ, chủ yếu là người lớn tuổi, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có liệu pháp đặc trị nào.

Phần lớn những người trưởng thành vẫn còn nhớ những cơn sốt, nốt rộp da và có thể là cả những vết sẹo nhỏ mà họ đã trải qua thuở nhỏ khi họ mắc thủy đậu do virus varicella-zoster (VZV) gây ra.

Không may, những trải nghiệm này có thể sẽ quay lại khi họ già đi. Virus VZV, vẫn lẩn trốn trong các giây thần kinh, thường xuất hiện ở những người trên 60 tuổi, khi da họ nổi mụn.

Mức độ phức tạp của bệnh, trong đó có cả đau thần kinh, có thể kéo dài hàng tháng hoặc hàng năm sau khi zona biến mất. Hơn nữa, sự phức tạp còn tăng lên cùng với tuổi tác của người bệnh.

Các nhà khoa học trên vừa phát hiện chất chống zoona hiệu quả mang tên L-BHDA có thể thay đổi điều này.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu trên nói: “Chúng tôi đang tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện sản phẩm này lựa chọn nhằm tăng sự hiệu nghiệm và đặc trị của L-BHDA để chữa trị VZV”./.

Anh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục