Động lực mới giúp châu Âu củng cố khả năng phục hồi và tự chủ năng lượng
Sự kiện Tuần lễ Hydrogen châu Âu nhấn mạnh vai trò của hydro trong phục hồi, tự chủ năng lượng và chuyển đổi xanh của EU trước thách thức toàn cầu.
Sự kiện Tuần lễ Hydrogen châu Âu nhấn mạnh vai trò của hydro trong phục hồi, tự chủ năng lượng và chuyển đổi xanh của EU trước thách thức toàn cầu.
Báo cáo của Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2025 đánh giá châu Á duy trì vị thế là khu vực trung tâm trong chuỗi giá trị toàn cầu, trong đó Trung Quốc vẫn là động lực quan trọng trong sản xuất, công nghiệp.
Theo một nguồn tin, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Richard Grenell, đã thực hiện nhiều chuyến công du bí mật đến Thụy Sĩ để tham gia các cuộc đàm phán.
Thông qua hội thảo, tỉnh Bến Tre mong muốn các nhà quản lý, chuyên gia, các nhà đầu tư... chia sẻ kinh nghiệm giúp tỉnh nhận diện tiềm năng, lợi thế để phát triển năng lượng mới và năng lượng tái tạo.
Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam mong muốn được trợ giúp về kỹ thuật, chuyên gia trong xây dựng thể chế, chuyển giao công nghệ, đánh giá tính khả thi của các trung tâm năng lượng, điện gió ngoài khơi.
Việc sản xuất Hydrogen Xanh từ điện gió ngoài khơi được coi là “chìa khóa” giúp Việt Nam đạt mục tiêu đưa phát thải ròng về 0 vào năm 2050.
Việt Nam hội tụ đầy đủ các nguyên liệu chủ yếu để sản xuất ra hydro Xanh, kết hợp với lợi thế nguồn tài nguyên biển, Việt Nam có thể trở thành trung tâm phát triển hydro Xanh của châu Á.
Theo đại diện The Green Solutions, Việt Nam có nắng, gió, nước biển - 3 nguyên liệu chủ yếu để sản xuất hydro Xanh, đây là điều kiện giúp Việt Nam trở thành trung tâm phát triển Xanh của châu Á.
Ủy ban châu Âu (EC) đã phê duyệt khoản viện trợ trị giá 6,9 tỷ euro (7,4 tỷ USD) - do bảy quốc gia cung cấp - cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm thúc đẩy việc cung cấp hydro xanh.
Ngày 24/11, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) và Canada đã thông báo thành lập Liên minh Xanh Canada-EU nhằm tăng cường hợp tác trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu.
Khoản đầu tư 500 triệu euro sẽ được giải ngân trong giai đoạn 2024-2026 và sẽ được dành cho các công nghệ đang được nghiên cứu ở cấp độ trước khi được giao dịch thương mại.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng các nước châu Âu nên hỗ trợ các nước đang phát triển của châu Phi tìm kiếm giải pháp năng lượng thân thiện với môi trường.