Liên minh châu Âu đẩy mạnh đầu tư hạ tầng cho phát triển năng lượng hydro

Ủy ban châu Âu (EC) đã phê duyệt khoản viện trợ trị giá 6,9 tỷ euro (7,4 tỷ USD) - do bảy quốc gia cung cấp - cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm thúc đẩy việc cung cấp hydro xanh.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Ủy ban châu Âu (EC) đã phê duyệt khoản viện trợ nhà nước trị giá 6,9 tỷ euro (7,4 tỷ USD) cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm thúc đẩy việc cung cấp hydro xanh.

Theo EC, khoản viện trợ do bảy quốc gia gồm Pháp, Đức, Italy, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha và Slovakia, cung cấp dự kiến sẽ thu hút thêm 5,4 tỷ euro đầu tư tư nhân, với 32 công ty tham gia vào 33 dự án.

Các dự án sẽ hỗ trợ triển khai các thiết bị điện phân quy mô lớn để sản xuất hydro xanh và hệ thống đường ống vận chuyển.

Ngoài ra, khoản viện trợ còn hỗ trợ phát triển các cơ sở lưu trữ hydro quy mô lớn và xây dựng các bến cảng và cơ sở hạ tầng cảng cho các tàu chở hydro dạng lỏng.

Ủy viên phụ trách vấn đề cạnh tranh của Liên minh châu Âu (EU) Margrethe Vestager cho biết gói viện trợ này sẽ thiết lập các cụm cơ sở hạ tầng khu vực đầu tiên ở một số quốc gia thành viên và chuẩn bị nền tảng cho các kết nối xuyên châu Âu trong tương lai, phù hợp với Chiến lược Hydro của EU.

Việc EC phê duyệt khoản viện trợ này đánh dấu dự án thứ ba nhắm phát triển tiềm năng năng lượng hydro của khối./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.