IMF: Brazil cần tăng đầu tư để thúc đẩy cạnh tranh

IMFđánh giá cao thành tựu của Brazil song cho rằng nước này cần đẩy mạnh đầu tư và gia tăng cạnh tranh để kinh tế phục hồi tốt hơn.
Ngày 23/10, Quỹ tiền tệ quốc tế(IMF) đã công bố cáo thường niên, trong đó đánh giá cao thành tựu của Braziltrong việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô.

Tuy nhiên, tổ chức cho vay lớn nhất hành tinh này cũng cho rằng nền kinh tế lớnnhất khu vực Mỹ Latinh cần kiên quyết đẩy mạnh đầu tư hơn nữa và gia tăng cạnhtranh nếu muốn kinh tế phục hồi tốt hơn.

Theo IMF, sau khi tăng trưởng khá nhanh vào cuối thập kỷ vừa qua, tốc độ tăngtrưởng kinh tế của Brazil đã sụt giảm trong hơn hai năm trở lại đây. Tuy nhiên,nước này vẫn duy trì được ổn định kinh tế vĩ mô khi tiếp tục khống chế tốt tỷ lệlạm phát (ở mức 5,86%), tăng cường lòng tin chính sách và có tầng lớp trung lưuphát triển mạnh, trở thành lực đẩy vững chắc cho tăng trưởng kinh tế.

Việc mở rộng tầng lớp trung lưu đã không chỉ giúp kích thích tiêu dùng và sảnxuất, mà còn bù đắp phần nào sự sụt giảm trong hoạt động đầu tư và xuất khẩu dotác động của cuộc khủng hoảng tài chính-kinh tế toàn cầu

Hiện tại, chính phủ Brazil đang nỗ lực đẩy mạnh tăng trưởng thông qua việc giảmthuế và áp dụng các công cụ tiền tệ khác. Quốc gia Nam Mỹ này hy vọng sẽ tạođược "cú huých" mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế thông qua việc đăng cai tổ chứcWorld Cup vào mùa hè tới. Ước tính, sự kiện này sẽ thu hút khoảng 600.000 kháchdu lịch tới Brazil.

Trong báo cáo của mình, IMF dự báo Brazil có thể đạt tốc độ tăng trưởng GDP 2,5%trong năm nay và 3,5% trong dài hạn, dù điều này còn phụ thuộc rất lớn vào hiệuquả đầu tư cơ sở hạ tầng và việc khống chế các hoạt động cho vay thế chấp vốnđang phát triển khá nóng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Vàng thanh tại Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Séc ở Prague. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giá vàng có thể tăng hơn nữa trong năm 2025

Các nhà phân tích của JPMorgan dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục tăng và có thể đạt 3.000 USD/ounce vào năm 2025, đặc biệt nếu chính sách kinh tế của Mỹ trở nên "khắc nghiệt hơn" đối với thị trường.

Xã Đông Tảo hiện có khoảng 1,5 vạn con gà thương phẩm, phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2025. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)

Đưa gà Đông Tảo vươn ra thị trường thế giới

Xác định gà Đông Tảo là sản phẩm đặc trưng nên trong nhiều năm qua, chính quyền các cấp của tỉnh Hưng Yên đã dành nhiều nguồn lực để quan tâm tới việc bảo tồn và phát triển giống gà trên.