IMF dự báo Ấn Độ vẫn là nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 9/10 dự báo Ấn Độ sẽ là nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong năm nay và năm tới.
IMF dự báo Ấn Độ vẫn là nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Daily Mail)

Mạng Zee News đưa tin Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 9/10 đã ghi nhận những cải cách kinh tế được thực hiện dưới thời Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và dự báo Ấn Độ sẽ là nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong năm nay và năm tới.

Báo cáo về triển vọng kinh tế thế giới được công bố trước thềm cuộc họp hàng năm của IMF diễn ra ở Bali của Indonesia cho hay: "Tại Ấn Độ, những cải cách quan trọng đã được thực hiện trong những năm gần đây, trong đó có Thuế hàng hóa và dịch vụ cũng như các biện pháp tự do hóa đầu tư nước ngoài và tạo điều kiện dễ dàng hơn cho hoạt động kinh doanh."

Tuy nhiên, do những yếu tố bên ngoài như việc tăng giá dầu trong thời gian gần đây cũng như khó khăn của tình hình tài chính toàn cầu, tổ chức trên đã hạ dự báo tăng trưởng của Ấn Độ từng được công bố hồi tháng Bảy vừa qua cho năm 2019 xuống 0,1%, còn 7,4% song đây vẫn là tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới đối với các nền kinh tế lớn.

IMF vẫn giữ nguyên mức dự báo tăng trưởng 7,3% cho Ấn Độ trong năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục