Bà Lagarde dự báo một tương lai tươi sáng cho châu Âu, cho Eurozone vàđồng euro.
Căn cứ vào tiến độ cải cách cơ cấu, dự án liên minh ngân hàng và các dự ánkhác ở châu Âu, IMF dự báo Eurozone gồm 17 nước thành viên sẽ trở lại tăngtrưởng dương với mức tăng 0,9% trong năm 2014 sau khi giảm 0,6% năm 2013.
Theo Tổng Giám đốc IMF, một hệ thống quy định cho ngành ngân hàng trêntoàn châu Âu trong tương lai sẽ giúp ngăn chặn nguy cơ các ngân hàng bị phá sảngây thiệt hại về kinh tế trên diện rộng hơn, điều đã từng xảy ra tại nhiều nướcEU trong cuộc khủng hoảng nợ.
Bà Lagarde nhấn mạnh: "Chúng ta không nên quên rằng hầu hết các khu vực sửdụng đồng tiền chung cần nhiều thời gian để tiến tới không chỉ liên minh tiềntệ, liên minh ngân hàng mà còn liên minh tài chính."
Phát biểu của bà Lagarde gợi lại nhận định của Ủy viên Liên minh châu Âu(EU) phụ trách các vấn đề kinh tế, Olli Rehn, hồi đầu tuần này rằng các nền kinhtế Eurozone đang dần thoát khỏi suy thoái và sẽ tăng trưởng trở lại trong sáutháng cuối năm nay.
Bà Lagarde, cựu Bộ trưởng tài chính Pháp, cũng hoan nghênh Litva - nướcgia nhập EU năm 2004 - vì nỗ lực thực hiện một loạt biện pháp khắc khổ hồi năm2009 mà hệ quả của nó là GDP của Litva giảm tới 14,8%. Quốc gia Baltic gồm 3triệu dân này bắt đầu có dấu hiệu phục hồi trong năm 2010, với GDP tăng 1,4%.
IMF dự báo kinh tế Litva tăng trưởng 2,9% trong năm 2013. Bà Lagarde hoannghênh các nỗ lực của Litva gia nhập Eurozone vào năm 2015, vì việc chuyển sangsử dụng đồng euro sẽ giúp quốc gia này giảm chi phí đi vay và đảm bảo sự ổn địnhtrong nước./.