Ông Antonio Borges, Giám đốc IMF phụ trách khu vực châu Âu, lạc quan nóivới báo giới tại Brussels: "Chúng tôi tin tưởng các cuộc thương lượng sẽ đi đếnphần kết tích cực."
Hy Lạp cần được sự chấp thuận của "bộ ba" chủ nợ quốc tế trước khi đượcgiải ngân thêm 8 tỷ euro trong gói cứu trợ thứ nhất trị giá 110 tỷ euro đượcthông qua hồi tháng 5 năm ngoái. Từ ngày 26/9, đoàn kiểm toán của EU và IMF đãtrở lại Athens để đánh giá tiến độ cải cách ở Hy Lạp sau khi gián đoạn hồi thángtrước.
Tuy nhiên, ông Borges lại cho rằng chưa cần vội vã quyết định thực hiệnđợt giải ngân tiếp theo vì từ nay tới tháng 12 Athens chưa phải đối mặt với đợtthanh toán trái phiếu lớn nào.
Theo ông, thông điệp chính mà IMF đưa ra là không cần vội vã, mà cần thậntrọng khi thương lượng. Ngoài ra, ông còn cảnh báo gói cứu trợ thứ hai cho HyLạp được nhất trí hồi tháng 7 năm nay tại Brussels phụ thuộc vào thành công củagói cứu trợ thứ nhất.
Ông Borges còn khẳng định người Hy Lạp đang nắm trong tay tương lai củađất nước, nhưng cần có "một chương trình khắc khổ mới" tập trung nhiều hơn vàogiải pháp bền vững trong giải quyết nợ công và khôi phục tăng trưởng kinh tế.
Theo giới phân tích, sự chần chừ của IMF được cho là gia tăng áp lực đốivới Hy Lạp vì Athens đã thông báo chỉ còn đủ tiền trả lương và trợ cấp hưu tríđến giữa tháng 12, nếu như không được giải ngân ngay khoản cứu trợ 8 tỷ euro nóitrên.
Trong khi đó Thủ tướng Đức Angela Merkel tái khẳng định Hy Lạp phải tiếptục là thành viên khối 17 nước sử dụng đồng tiền chung euro và phải được tạo cơhội để cải thiện tình hình tài chính công cũng như triển vọng kinh tế, cho dùAthens đang hết sức chật vật chèo lái nền kinh tế bên bờ vực vỡ nợ./.