Phóng viên TTXVN tại Indonesia dẫn lời Bộ trưởng Mari Enca Pangextu nêu rõ rằngnền kinh tế sáng tạo, dựa trên nền tảng chính là nguồn nhân lực, có tính bềnvững không giới hạn và không giống như các ngành công nghiệp khác phải dựa vàocác nguồn tài nguyên thiên nhiên, do đó sẽ góp phần củng cố sức mạnh của nềnkinh tế quốc gia trước những tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính ởchâu Âu và Mỹ.
Nền kinh tế sáng tạo liên quan chặt chẽ với ngành công nghiệp dulịch, bởi nhiều sản phẩm khác nhau của ngành du lịch được tạo ra bởi nền kinh tếsáng tạo, từ các đồ thủ công mỹ nghệ đến các sản phẩm ẩm thực. Trong cuộc khủnghoảng kinh tế năm 2008, du lịch là một trong những ngành không bị ảnh hưởngtrong bối cảnh kinh tế đi xuống.
Bộ trưởng Mari Enca Pangextu cho biết, trong giai đoạn 2010-2011, nền kinh tếsáng tạo của Indonesia, bao gồm 14 lĩnh vực (so với 4 lĩnh vực ở Trung Quốc vàHàn Quốc), vẫn tiếp tục duy trì nhịp độ tăng trưởng 2,9%/năm được ghi nhận tronggiai đoạn 2006-2009. Dự kiến, mức đóng góp vào nền kinh tế quốc dân của ngành sẽtăng dần, từ 7,2% GDP năm 2010 lên 11% GDP vào năm 2014.
Tuy nhiên, bà Mari Enca Pangextu cũng thừa nhận vẫn còn những hạn chế liên quanđến xuất nhập khẩu, quyền sở hữu trí tuệ và thuế làm cho các điều kiện môi trườngkinh doanh của nền kinh tế sáng tạo Indonesia chưa đủ thuận lợi cho những ngườibắt đầu tham gia. Ngoài ra, nền kinh tế sáng tạo của Indonesia cũng đang phảiđối mặt với vấn đề số lượng và chất lượng nguồn nhân lực./.