Indonesia điều tra vụ máy bay Cessna bị mất tích

Các nhà điều tra sẽ phân tích đống đổ nát của máy bay Cessna nằm rải rác trên sườn núi Mayang, để xác định nguyên nhân vụ tai nạn.
Ngày 26/8, Lực lượng cảnh sát và Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn tỉnh East Kalimantan đã triển khai bốn trực thăng tìm kiếm và phát hiện xác chiếc máy bay Cessna, mang ký hiệu PA31, bị mất tích chiều 24/8 gần khu vực núi Pilar Sangatta ở East Kutai, East Kalimantan, Indonesia, cả bốn người trên máy bay đều đã bị thiệt mạng.

Ngay sau đó, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia (KNKT) cũng triển khai công việc điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.

Hai chuyên gia điều tra của KNKT là Đại úy Kahiruddin và Đại úy Hendri chiều 27/8 đã có mặt tại sân bay Temindung ở Samarinda (East Kalimantan), sau đó ngay lập tức bay đến hiện trường vụ tai nạn tại núi Mayang, thuộc dãy núi Pilar Sangatta ở East Kutai.

Trưởng phòng An toàn vận tải hàng không của KNKT, ông Masruri cho biết các nhà điều tra sẽ phân tích đống đổ nát của máy bay nằm rải rác trên sườn núi Mayang, và kết hợp với các thông tin từ trạm không lưu địa phương để xác định nguyên nhân của vụ tai nạn, bởi chiếc máy bay bị rơi là loại máy bay nhỏ, không được trang bị hộp đen.

KNKT hiện cũng chưa rõ khi nào có thể công bố được kết quả điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.

Chiếc Cessna PA31 được công ty Elliott Geophysics International thuê để tiến hành khảo sát đồ bản khu vực khai thác than xung quanh thành phố Botang, thủ phủ của tỉnh East Kalimantan.

Phó giám đốc Cơ quan cảnh sát East Kalimantan, tướng Rusli Nasution cho biết tất cả bốn người đi trên máy bay, bao gồm ba người Indonesia, trong đó có một phi công và hai quan chức của công ty than PT Intan Angkasa, và một người Australia là Tổng giám đốc Elliott Geophysics International, ông Peter John Elliot, đều đã tử vong.

Bệnh viện AW Sjahranie ở East Kalimantan đã sẵn sàng tiến hành nhận dạng thi thể các nạn nhân./.

Việt Tú/Jakarta (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục