Tại cuộc gặp, Trung tướng Đỗ Bá Tỵ đã điểm lại những bướcphát triển ngày càng tốt đẹp trong quan hệ giữa quân đội hai nước, đồngthời bày tỏ nhất trí với đề xuất của Đô đốc Suhartono về việc sớm cụ thểhóa MoU, trong đó bao gồm việc tuần tra liên hợp trên biển, góp phầnbảo đảm an ninh và ổn định tại vùng biển biên giới hai nước, khu vực vàthế giới.
Trung tướng Đỗ Bá Tỵ đề nghị giao cho các cơ quan chức năngsớm tổ chức cuộc họp cấp chuyên viên để thực thi những nội dung mà bênđã bàn thảo và nhất trí.
Nhân dịp này, Tổng Tham mưu Trưởng,Trung tướng Đỗ Bá Tỵ đã mời Tư lệnh TNI, Đô đốc Suhartono thăm ViệtNam vào thời gian thích hợp, và Đô đốc Suhartono đã nhận lời
Phát biểu tại cuộc gặp, Đô đốc Suhartono đã chúc mừng Trungtướng Đỗ Bá Tỵ vừa được bổ nhiệm giữ cương vị Tổng Tham mưu Trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và chào mừng đoàn quân sự cấp cao của ta tới dự hội nghịACDFIM-8.
Đô đốc Suhartono đã đánh giá cao việc Việt Nam tổ chức thànhcông các hội nghị quốc phòng-quân sự trong năm đảm nhiệm vai trò Chủtịch ASEAN 2010, đồng thời nêu rõ các hội nghị quốc phòng-quân sựnăm nay là sự tiếp nối của các hội nghị đã được tổ chức tại Việt Nam nămngoái. Ông bày tỏ hy vọng sự tham gia của Việt Nam sẽ đóng góp quantrọng vào thành công của hội nghị ACDFIM-8. Nhân dịp này, hai bên đãchia sẻ quan điểm chung về tình hình an ninh khu vực và quốc tế.
Về quan hệ song phương, Đô đốc Suhartono đã ca ngợi tình hữu nghị truyềnthống lâu đời giữa hai dân tộc Việt Nam và Indonesia do Chủ tịch Hồ ChíMinh và Tổng thống Sukarno dày công vun đắp và đang pháttriển trên nhiều lĩnh vực, trong đó có quốc phòng-quân sự.
Ông Suhartono nhấnmạnh việc hai nước ký kết Bản Ghi nhớ (MoU) về tăng cường hợp tác giữacác quan chức quốc phòng và các hoạt động liên quan nhân dịp Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono thăm Việt Nam năm2010 là sự kiện quan trọng trong quan hệ giữa hai quân đội. Ông cũngnhắc lại rằng hai bên đã nhất trí tăng cường những nỗ lực nhằm đẩy nhanhviệc "hiện thực hóa" những vấn đề đã nêu trong văn bản đó.
Ông Suhartono khẳngđịnh một trong những ưu tiên đầu tiên của Indonesia là xúc tiến bàn thảođể hải quân hai nước có thể sớm tiến hành tuần tra liên hợp tại khu vựcgiáp ranh trên biển của hai nước. Bên cạnh đó, ông đề nghị tiếp tụctrao đổi đoàn, tăng cường hợp tác trong đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm vàtrao đổi thông tin trong lĩnh vực quốc phòng-quân sự, coi đó như nhữngbiện pháp nhằm "hiện thực hóa" MoU. Ông đề nghị hai bên xúc tiến tổchức ngay trong năm nay cuộc họp cấp chuyên viên để bàn các vấn đề cụthể./.