Ngày 5/12, Nga đã bác "tối hậu thư" về Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) mà Mỹ đưa ra.
"Tối hậu thư" của Mỹ khẳng định Washington sẽ rút khỏi INF nếu Moskva không tuân thủ thỏa thuận này trở lại trong vòng 60 ngày./.
Ngày 5/12, Nga đã bác "tối hậu thư" về Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) mà Mỹ đưa ra.
"Tối hậu thư" của Mỹ khẳng định Washington sẽ rút khỏi INF nếu Moskva không tuân thủ thỏa thuận này trở lại trong vòng 60 ngày./.
Theo Biên bản ghi nhớ giữa hai Bộ Ngoại giao, hai bên tiếp tục duy trì các kênh đối thoại và hợp tác hiện có, hướng tới xây dựng mối quan hệ Việt Nam-Ba Lan ngày càng sâu sắc, bền chặt.
Một đại diện của cộng đồng người Việt tại Berlin cho biết: “Tết cổ truyền mang lại rất nhiều cảm xúc hướng về quê hương đất nước, về cha ông tổ tiên, về văn hoá cổ truyền."
Chương trình “Xuân Quê hương 2025” mừng Xuân Ất Tỵ. do Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia tổ chức vào ngày 17/1 diễn ra trong không khí vui tươi, đầm ấm.
Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố sau khi Cộng hòa Nhân dân Donetsk cùng các vùng Kherson và Zaporizhzhia sáp nhập vào Nga hồi tháng 9/2022, Biển Azov đã trở thành vùng biển nội địa của nước Nga.
Cộng đồng người Việt tại Séc hiện có khoảng 100.000 người, là cộng đồng dân tộc thiểu số lớn thứ 3 tại Séc, cũng là cộng đồng người Việt Nam lớn thứ 3 ở châu Âu, luôn đoàn kết và hướng về quê hương.
Thủ tướng đề nghị, là nghị sỹ Nghị viện châu Âu, bà Katerina Konecna tác động để các nước còn lại trong Liên minh châu Âu phê chuẩn Hiệp định EVIPA, cũng như tác động để EC gỡ thẻ vàng IUU.
Thủ tướng khẳng định, Nhà nước Việt Nam luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để Hội Hữu nghị Séc-Việt Nam tiếp tục hoạt động và sát cánh cùng nhân dân Việt Nam.
Chiều 18/1/2025, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thủ đô Praha, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Katerina Konecna, Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc-Morava.
Kết thúc chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Ba Lan từ ngày 15-18/1, lãnh đạo hai nước đã ra Tuyên bố chung Việt Nam-Ba Lan về nâng tầm quan hệ song phương.
Chiều 18/1, (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thủ đô Praha, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Séc từ ngày 18-20/1.
Chuyên cơ chở Thủ tướng cùng Phu nhân đã tới sân bay Václav Havel, thủ đô Prague, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Séc từ ngày 18-20/1, theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala.
Thủ tướng bày tỏ vui mừng về kết quả của trung tâm Thương mại ASG, là chỗ dựa của đồng bào, cũng như sự thành công, phát triển khá toàn diện đáng tự hào của người Việt Nam trên đất nước Ba Lan.
Sáng 18/1/2025, giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Varsava, kết thúc chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ba Lan.
Việt Nam muốn học hỏi kinh nghiệm từ những quốc gia đạt nhiều thành tựu trong lĩnh vực an ninh mạng như Ba Lan và mong muốn đẩy mạnh hợp tác để đưa ra các giải pháp chung đối với các thách thức toàn cầu.
Hội kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Thượng viện Ba Lan khẳng định Việt Nam luôn là đối tác ưu tiên của Ba Lan; ủng hộ Chính phủ phát triển quan hệ với Việt Nam lên tầm cao mới.
Chủ tịch Hạ viện Szymon Holownia cho rằng chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính là dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Ba Lan trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 75 năm lập quan hệ ngoại giao.
Chuyến thăm Cộng hòa Séc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân được kỳ vọng sẽ tạo xung lực đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước lên những tầm cao mới.
Nhân chuyến thăm chính thức Ba Lan, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân dự Chương trình Xuân Quê hương 2025 và đến thăm Viện Nghiên cứu Quốc gia về an ninh mạng (NASK) của Ba Lan.
Thủ tướng nêu rõ Việt Nam đánh giá cao và mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ những quốc gia đạt nhiều thành tựu trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo mật thông tin trên không gian số như Ba Lan.
Trải qua gần 75 năm, mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc đã không ngừng được củng cố và phát triển, đạt được nhiều thành tựu tích cực.
Tại diễn đàn doanh nghiệp Ba Lan-Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn và kêu gọi các doanh nghiệp Ba Lan tăng cường đến đầu tư tại Việt Nam để "đôi bên cùng thắng."
Chủ tịch Thượng viện Ba Lan khẳng định Việt Nam luôn là đối tác ưu tiên của Ba Lan ở khu vực và Thượng viện ủng hộ Chính phủ Ba Lan phát triển quan hệ với Việt Nam lên tầm cao mới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các nghị sỹ và Quốc hội Ba Lan tiếp tục ủng hộ thúc đẩy quan hệ hai nước phong phú, sâu sắc hơn, hướng đến nâng quan hệ hai nước lên cấp chiến lược.
Thủ tướng đề nghị Hạ viện Ba Lan ủng hộ và cùng thúc đẩy để sớm đưa quan hệ hai nước lên tầm chiến lược và Quốc hội Ba Lan ủng hộ thúc đẩy hợp tác hai nước.
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam mong muốn cùng Italy đóng góp vào sự nghiệp xây dựng hòa bình, ổn định tại khu vực và trên thế giới và chung tay giải quyết các thách thức toàn cầu.
Liên quan các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với dầu mỏ Nga, Điện Kremlin cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát sao các động thái từ Mỹ và "vẫn giữ lập trường cứng rắn" về vấn đề này.
Bộ Quốc phòng Nga cho hay trong hai tuần đầu tháng Một, quân đội Nga đã tái chiếm thành công bốn khu định cư trong khu vực tỉnh Kursk ở miền Tây nước này.
Tiếp tục chương trình thăm chính thức Ba Lan, chiều 17/1, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thủ đô Warsaw, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Ba Lan-Việt Nam.
Chiều 17/1 (tối cùng ngày giờ Hà Nội), tại thủ đô Warsaw, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Thượng viện Ba Lan Malgorzata Kidawa-Blonska.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam mong muốn thúc đẩy, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện với các nước Trung Đông Âu, đặc biệt là với các nước bạn bè truyền thống như Ba Lan.