Một quan chức Nhà Trắng cấp cao cho biết Nga "bày tỏ quan tâm đến việc thảo luận về tương lai của một số hệ thống tên lửa nhất định ở châu Âu, cùng với Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung (INF)."
Trung Quốc tin rằng việc Mỹ rút khỏi hiệp ước đang đặt ra mối đe dọa cho sự ổn định chiến lược tại khu vực bởi Mỹ có thể sẽ áp dụng một chính sách hạt nhân hung hăng hơn.
Trong muôn vàn thách thức của năm 2020, nước Nga đã nỗ lực tận dụng những cơ hội để giải quyết các vấn đề trong nước đi kèm với việc tiếp tục gia tăng ảnh hưởng trên trường quốc tế.
Nga công bố đề xuất mới cùng Mỹ không triên khai một số hệ thống tên lửa trên mặt đất tại châu Âu, đồng thời đưa ra một số biện pháp kiểm chứng nhằm xây dựng lòng tin.
Đại sứ Mỹ Marshall Billingslea cho biết nước này sẵn sàng gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (START Mới) chỉ trong các tình huống đặc biệt.
Ngoại trưởng Đức Heiko Maas kêu gọi Washington cân nhắc lại quyết định, đồng thời cho biết các vấn đề với Nga trong những năm qua "không thể biện hộ" cho việc rút khỏi hiệp ước.
Hiệp ước Bầu trời Mở là thỏa thuận vũ khí quan trọng tiếp theo mà Mỹ tuyên bố rút lui, sau Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) hồi năm ngoái.
Nga cho rằng chính sách ngoại giao "tự coi mình là trung tâm" của Mỹ đã làm mất giá trị của các thỏa thuận kiểm soát vũ khí toàn cầu, khiến thế giới chứng kiến "sự trở lại của các xu hướng nguy hiểm.
Sau sự sụp đổ của INF khi Trump rút Mỹ ra khỏi hiệp ước này với lời cáo buộc phía Nga đã vi phạm trong nhiều năm, New START là hiệp ước kiểm soát vũ khí duy nhất còn lại giữa Washington và Moskva.
Một số "rạn nứt" thậm chí càng lớn hơn trong năm nay và không có dấu hiệu nào cho thấy sự hòa giải sớm khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 có thể sẽ làm gia tăng tình cảm tiêu cực tại Mỹ chống lại Nga.
Nhiều nội dung trong cuộc họp báo kéo dài tới 4 giờ 18 phút - gần bằng kỷ lục 4 giờ 40 phút của cuộc họp báo năm 2008 - đã phản ánh quan điểm của Tổng thống Nga Putin đối với thế giới.
Phát biểu tại cuộc họp báo với người đồng cấp Italy Luigi Di Maio ở Rome, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ có một phản ứng tương tự. Mọi bước đi đều sẽ có một sự phản ứng từ Nga."
Phát biểu với báo giới sau các cuộc hội đàm với Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg tại Điện Elysee ở thủ đô Paris, Tổng thống Macron nêu rõ: Chúng ta không thể tự hài lòng với các hiệp ước song phương
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cáo buộc rằng Mỹ đang xem các hiệp ước kiểm soát vũ khí là một sự kiềm chế đối với các nỗ lực tăng cường sức mạnh quân sự của Washington.
Giống như những gì diễn ra với Hiệp ước các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF), các quan chức trong Chính quyền Trump cho biết New START không đáng được gia hạn nếu không gồm cả Trung Quốc.
Theo chuyên gia Nga, tên lửa tầm trung loại Pershing II được thiết kế để tấn công các trung tâm điều khiển của Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga có tầm bắn khoảng 3.000km và độ chính xác là 10-30m.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga đang theo dõi sát sao tất cả các động thái của Mỹ phát triển các hệ thống vũ khí mới và Moskva rất lo ngại về một vòng xoáy chạy đua vũ trang.