[Infographics] Vì sao UNESCO vinh danh Nghệ thuật Xòe Thái?

Ngày 15/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức ghi danh Xòe Thái là Di sản Phi vật thể Đại diện của Nhân loại.
[Infographics] Vì sao UNESCO vinh danh Nghệ thuật Xòe Thái? ảnh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Ngày 15/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức ghi danh Xòe Thái là Di sản Phi vật thể Đại diện của Nhân loại.

Trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 16 của Ủy ban liên chính phủ Công ước 2003 về Bảo vệ Di sản Văn hóa Phi vật thể, diễn ra từ ngày 13-18/12 tại Paris, hồ sơ Nghệ thuật Xòe Thái của Việt Nam đã được vinh danh cùng với 48 hồ sơ khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục