Chương trình biểu diễn ở huyện Phong Thổ tối 27/9 xoay quanh chủ đề ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, con người, những nét đẹp trong đời sống tín ngưỡng mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Thái.
Xung quanh câu chuyện quảng bá Di sản Văn hóa Phi vật thể Việt Nam và giải mã một số biểu tượng từ di sản, Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Quang Thanh đã có những chia sẻ với phóng viên.
Trong không gian của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Hà Nội, các nghệ nhân dân gian đã có màn diễn xướng, chia sẻ về thực hành di sản văn hóa đặc biệt của đồng bào Tây Bắc, Tây Nguyên.
Cuộc trưng bày không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên và Nghệ thuật Xòe Thái nhằm truyền tải tới công chúng câu chuyện về hai di sản văn hóa phi vật thể độc đáo trong hoạt động du lịch cộng đồng.
Chương trình sẽ mang đến Không gian trưng bày Di sản Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Nghệ thuật Xòe Thái, các gian hàng xúc tiến quảng bá du lịch vùng dân tộc thiểu số... đặc sắc.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng mong rằng, mỗi người dân ở Mường Lò-Nghĩa Lộ nói riêng và người dân Yên Bái nói chung sẽ là một sứ giả văn hóa, mang văn hóa của dân tộc mình đi khắp muôn nơi.
Điệu múa Xòe Thái đã được bà con dân tộc Thái gìn giữ, bảo tồn nét đẹp văn hóa khi di cư đến Tây Ninh lập nghiệp tại ấp Phước Trung, xã Long Phước, huyện Bến Cầu từ sau năm 1975 đến nay.
Trong 4 ngày nghỉ 2/9, tại Đắk Lắk sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhân dân và du khách; trong đó nổi bật là Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Lời Người vang vọng mãi non sông."
Ngoài cảnh quan nguyên sơ, thiên nhiên phong phú tươi đẹp, Yên Bái còn tự hào với Nghệ thuật Xòe Thái, nhiều di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cùng hương vị ẩm thực Tây Bắc độc đáo.
Trong năm 2022, tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp kích cầu và mở cửa lại hoạt động du lịch, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
Thí sinh Lê Thị Hương Ly (đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi) cho biết, cảm thấy rất hạnh phúc, tự hào khi là một người Việt Nam được trải nghiệm những vẻ đẹp truyền thống của Việt Nam.
Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy Lai Châu đã vượt qua giai đoạn đặc biệt khó khăn và đang nỗ lực phấn đấu trở thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc.
Lễ mừng cơm mới là một trong những nghi lễ sinh hoạt văn hóa dân gian truyền thống được trao truyền từ nhiều đời nay và đã trở thành di sản độc đáo của dân tộc Xinh Mun.
Theo phong tục người Mông Mù Cang Chải, vật cúng là thịt lợn hoặc thịt gà; cơm phải nấu từ gạo mới, nồi mới; mâm cúng có thêm bát canh, hoa quả và rượu trắng.
Điểm bay dù lượn Khau Phạ, huyện Mù Cang Chải nằm ở độ cao hơn 1.200m so với mực nước biển, và là một trong những điểm bay được đánh giá là đẹp nhất Việt Nam cũng như trên thế giới.
Những sản phẩm được chế biến từ nếp Tan Tú Lệ không chỉ là tinh hoa của đất trời mà còn có cả tình yêu, hồn đất, hồn người gửi gắm nên được thực khách gần xa đánh giá rất cao.
Thủ tướng đánh giá cao mục tiêu phát triển Yên Bái nhanh và bền vững theo hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc,” trở thành tỉnh khá vào năm 2025.
“Xòe Thái là hội tụ của nét đẹp văn hóa nên quảng bá Xòe Thái là trách nhiệm của tất cả chúng ta; góp phần thúc đẩy giao lưu giữa văn hóa của dân tộc và văn hóa nhân loại,” Thủ tướng khẳng định.
Việc ghi danh hồ sơ Nghệ thuật Xòe Thái là Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện của Nhân loại đã khẳng định sự đánh giá cao của quốc tế đối với những giá trị văn hóa của Việt Nam.
Xòe phản ánh bước đường chinh chiến của cha ông đoàn kết chống kẻ thù, tạo nên sức mạnh trị thủy, khai phá đất đai và mong ước một cuộc sống sinh sôi nảy nở.