Liên minh châu Âu (EU) và Indonesia hôm 23/9 đã chính thức khép lại quá trình đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (IPA).
Theo số liệu của EU, sau ba năm thực thi Hiệp định EVFTA, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tăng gần 50%, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại đứng đầu trong số các nước ASEAN.
Việt Nam cần tận dụng mọi cơ hội để gửi đi những thông điệp tích cực, từ đó, tạo nên không khí tốt đẹp, là điều kiện thuận lợi cho những bước cuối cùng của quá trình phê chuẩn này EVFTA và IPA.
Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế khuyến nghị Việt Nam cần cân nhắc trữ lượng thủy sản dành cho tương lai, đồng thời có hướng giảm trợ cấp cho đánh bắt thủy sản để bảo tồn nguồn thủy sản.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nêu rõ, cả hai hiệp định sẽ tạo nên một nền tảng hết sức quan trọng để nâng tầm mối quan hệ giữa hai bên, đồng thời đưa quan hệ Việt Nam - EU lên tầm cao mới.
Chiều 30/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến Lễ ký Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam (EVIPA) giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu.
Thủ tướng mong muốn bà con Việt kiều duy trì tình đoàn kết cộng đồng và yêu thương giúp đỡ lẫn nhau và khẳng định Tổ quốc luôn mở rộng vòng tay chào đón bà con về xây dựng quê hương, đất nước.
Ủy ban châu Âu đã thống nhất thông qua việc trình lên Hội đồng châu Âu chấp thuận để ký chính thức EVFTA (dự kiến cuối năm 2018) và trình Nghị viện châu Âu phê chuẩn (đầu 2019),
Toàn bộ quá trình rà soát pháp lý Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) đã kết thúc, hai bên sẽ cùng hướng tới việc phê chuẩn và thực thi EVFTA trong thời gian sớm nhất có thể.
Chiều 14/6, tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và châu Âu Luxembourg Jean Asselborn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định luôn coi Luxembourg là một người bạn và đối tác quan trọng của Việt Nam.