Trong tuyên bố đưa ra ngày 22/8, Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh nước này hoan nghênh việc phát triển quan hệ với Liên minh châu Âu (EU) dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau.
Đặc phái viên của EU, ông Enrique Mora, tới Tehran để thảo luận với giới chức Iran về các vấn đề hai bên cùng quan tâm, đặc biệt là quan hệ Iran-EU, tình hình Afghanistan và thỏa thuận hạt nhân.
Kim ngạch trao đổi thương mại giữa Iran với các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) trong giai đoạn từ tháng 1-9/2018 tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt khoảng 13,89 tỷ euro (16,89 tỷ USD).
Iran sẵn sàng hợp tác với lực lượng an ninh Đan Mạch để điều tra những cáo buộc cho rằng các sỹ quan tình báo Iran lên kế hoạch thực hiện một vụ ám sát trên lãnh thổ Đan Mạch.
EU đã lên án một âm mưu tấn công bị lật tẩy, được cho là của Iran nhằm vào Đan Mạch nhưng khẳng định vụ việc này không nên ảnh hưởng đến sự ủng hộ của EU đối với thỏa thuận hạt nhân Iran.
Truyền thông khu vực cho biết Ngoại trưởng Zarif đã nhấn mạnh "EU cần áp dụng các biện pháp, bao gồm cả việc đảm bảo việc bán dầu và các kênh ngân hàng Iran."
Hãng thông tấn Iran Tasnim ngày 26/5 đưa tin rằng nước Cộng hòa Hồi giáo đã phủ nhận thông tin về việc Tehran sẽ đàm phán với Liên minh châu Âu (EU) về vấn đề chương trình tên lửa đạn đạo của nước này