Ngoại trưởng Iran kêu gọi EU đối thoại để giải quyết các mâu thuẫn song phương

Trong tuyên bố đưa ra ngày 22/8, Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh nước này hoan nghênh việc phát triển quan hệ với Liên minh châu Âu (EU) dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau.

Ông Abbas Araghchi phát biểu họp báo tại Tehran (Iran). (Ảnh: Getty Images/TTXVN)
Ông Abbas Araghchi phát biểu họp báo tại Tehran (Iran). (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Tân Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã kêu gọi đối thoại với Liên minh châu Âu (EU) để giải quyết các vấn đề song phương.

Ông Araghchi đưa ra tuyên bố này sau cuộc điện đàm với Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU Josep Borrell.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 22/8, Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh Iran hoan nghênh việc phát triển quan hệ với EU dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau.

Tuy nhiên, để phát triển quan hệ song phương, hai bên cần đối thoại để giải quyết những vấn đề còn tồn tại.

Về phần mình, trên mạng xã hội X, Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU Borrell cho biết ông đã thảo luận về triển vọng hợp tác mới trong tất cả các vấn đề cùng quan tâm với Ngoại trưởng Iran, trong đó có vấn đề hạt nhân, kiềm chế và giảm leo thang căng thẳng.

Theo ông Borrell, cuộc đối thoại quan trọng như vậy là rất cần thiết để xoa dịu căng thẳng trong khu vực.

Quan hệ giữa EU và Iran đã xấu đi trong những năm gần đây liên quan đến nhiều vấn đề, trong đó có hoạt động hạt nhân của Tehran, cuộc xung đột giữa phong trào Hamas và Israel ở Dải Gaza./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”