Iran không từ bỏ quyền sử dụng năng lượng hạt nhân

Tổng thống Iran khẳng định nước này sẽ không từ bỏ các quyền của mình, nhất là quyền sử dụng năng lượng hạt nhân với mục đích hòa bình.
Ngày 6/8, tại cuộc họp báo đầu tiên sau khi nhậm chức ngày 4/8, tân Tổng thốngIran Hassan Rowhani tuyên bố Iran sẵn sàng cho cuộc đàm phán "nghiêm túc vàkhông lãng phí thời gian" về chương trình hạt nhân gây nhiều tranh cãi của nướcCộng hòa Hồi giáo này.

Ông Rowhani nêu rõ việc Mỹ đề nghị thi hành các biện pháp trừng phạt cứngrắn hơn đối với Iran chứng tỏ sự thiếu hiểu biết và đánh giá không đúng về tìnhhình ở nước này.

Ông Rowhani khẳng định Iran sẽ không từ bỏ các quyền của mình, nhất làquyền sử dụng năng lượng hạt nhân với mục đích hòa bình theo quy định của Hiệpước không phổ biến vũ khí hạt nhân và luật quốc tế.

Tổng thống Rowhani khẳng định nếu lợi ích dân tộc được đề cập trong cuộcđàm phán, Iran sẵn sàng đàm phán với bất kỳ nước nào, kể cả Mỹ.

Theo nhà lãnh đạo này, chương trình hạt nhân hòa bình là một vấn đề quốcgia và Iran sẽ không hủy bỏ chương trình làm giàu urani, vấn đề mà các nướcphương Tây đang lo ngại.

Ông Rowhani cho rằng đối thoại và không áp đặt trừng phạt là phương thứcduy nhất để tiếp xúc với Iran dựa trên cơ sở bình đẳng, xây dựng niềm tin, tôntrọng lẫn nhau và giảm thù địch. Iran sẽ không đàm phán dưới sự đe dọa của cácbiện pháp trừng phạt kinh tế hoặc hành động quân sự.

Cùng ngày 6/8, Nga lên tiếng ủng hộ đề nghị của Tổng thống Hassan Rowhanivề đàm phán ngay lập tức liên quan đến chương trình hạt nhân, đồng thời chỉtrích Mỹ thúc đẩy thi hành các biện pháp trừng phạt đối với Tehran.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng điều quan trọng đối với các cườngquốc là ủng hộ giải pháp mới của Chính phủ Iran và tiến hành cuộc đàm phán càngsớm càng tốt.

Trong khi đó, Mỹ hối thúc Iran nhanh chóng giải quyết quan ngại về vấn đềhạt nhân. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 6/8 cho rằng việc ông Hassan Rowhani nhậm chứcTổng thống Iran là cơ hội cho nước này nhanh chóng giải quyết những quan ngại vềchương trình hạt nhân và Mỹ muốn nhìn thấy những hành động cụ thể từ phíaTehran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki nêu rõ: "Iran cần có những bướcđi để thực hiện các nghĩa vụ quốc tế và tìm ra một giải pháp hòa bình cho vấn đềnày, và quả bóng đang ở trong chân của họ."

Trong một động thái liên quan, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vẫn kêugọi tăng cường sức ép đối với Iran và khẳng định đây là cách duy nhất có thểngăn chặn nước Cộng hòa Hồi giáo theo đuổi khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trả lời Đài phát thanh Israel ngày 6/8, một quan chức cấp cao Israel giấutên cho biết Israel nghi ngờ ý định của chính quyền Mỹ về việc bằng mọi giá ngănchặn một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Theo quan chức này, kể từ khi ông Rowhaniđược bầu làm Tổng thống Iran, Israel lo ngại các cuộc thương lượng trực tiếpgiữa Washington và Tehran sẽ dẫn tới việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt vìnhững nhượng bộ của Iran./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Giàn khoan dầu của Nga trên Biển Caspi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nga hy vọng Iran sớm phê chuẩn Công ước Biển Caspi

Trước những biến động nhanh chóng tại khu vực Á-Âu, Nga kêu gọi Iran sớm phê chuẩn Công ước về Quy chế Pháp lý của Biển Caspi để ngăn chặn sự can thiệp từ bên ngoài vào khu vực Biển Caspi.