Iran nối lại đàm phán với Nhóm P5+1 tại Thụy Sĩ

Ngày 19/12, Iran và nhóm P5+1 nối lại đàm phán tại Geneva, để bàn cách triển khai thỏa thuận lịch sử đã đạt được tháng 11 vừa qua.

Ngày 19/12, Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Anh, Nga, Pháp, Mỹ, Trung Quốc và Đức) đã nối lại cuộc đàm phán cấp chuyên gia tại Geneva, Thụy Sĩ, để bàn về cách thức triển khai thỏa thuận lịch sử mà các bên vừa đạt được tháng 11 vừa qua.

Theo đó, Tehran sẽ ngừng hoặc hạn chế một số hoạt động hạt nhân trong vòng sáu tháng để đổi lấy việc các cường quốc phương Tây nới lỏng các biện pháp trừng phạt.

Các nhà ngoại giao hy vọng các bên có thể kết thúc quá trình thảo luận thực tế về thời điểm thực thi thỏa thuận trên sau hai ngày họp (19 và 20/12) và khung thời gian để thực hiện kế hoạch này dự kiến vào nửa cuối tháng 1/2014, có thể bắt đầu từ ngày 20/1/2014, thời điểm Liên minh châu Âu (EU) nhóm họp để thông qua việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Tehran.

Tuy nhiên, theo một nguồn ngoại giao giấu tên khác, các nước phương Tây hiện vẫn đang lo ngại Iran có thể sẽ có quan điểm "cứng rắn" hơn trong các cuộc thảo luận lần này sau khi Washington công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với một loạt công ty và cá nhân làm ăn với Iran, bị coi là không tuân thủ lệnh trừng phạt của Mỹ.

Một trong những vấn đề được coi là khó khăn nhất là chi tiết kỹ thuật nhằm buộc Iran hạn chế việc làm giàu urani xuống mức thấp dưới 20%, mức mà cộng đồng quốc tế lo ngại có thể chế tạo ra nhiên liệu vũ khí hạt nhân.

Trước đó, tại cuộc thảo luận diễn ra từ ngày 9-12/12 ở Vienna (Áo), Iran và nhóm P5+1 đã nhất trí về cơ chế giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đối với tiến trình thực hiện thỏa thuận hạt nhân tạm thời và trong vòng sáu tháng, Iran sẽ ngừng xây dựng lò phản ứng tại Arak, chấp thuận tiến hành một loạt biện pháp thanh sát bổ sung của IAEA.

Tuy nhiên, nhóm đàm phán Iran tuyên bố ngừng các cuộc thương lượng với đại diện Nhóm P5+1 để tham vấn thêm với các quan chức cấp cao trong nước và phản ứng lại việc Mỹ bổ sung 19 công ty và cá nhân vào danh sách các đối tượng chịu lệnh cấm vận của Mỹ.

Liên quan đến quyết định trên của Washington, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cuối tuần trước đã có cuộc điện đàm thoại với người đồng cấp Iran Javad Zarif về tầm quan trọng của việc tiếp tục các vòng đàm phán và thực thi Kế hoạch hành động chung.

Trong khi Nhà Trắng giải thích các đòn trừng phạt nói trên nằm trong lệnh trừng phạt trước đây, Iran lại cho rằng Mỹ vi phạm cam kết trong thỏa thuận ngày 24/11 vừa qua, theo đó trong vòng sáu tháng không áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục