Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cảnh báo những cáo buộc và động thái "thiếu thân thiện" của một số quan chức phương Tây có thể đe dọa hòa bình, ổn định khu vực và quốc tế.
Quỹ trên được Hàn Quốc giải phóng vào năm 2023, theo nội dung thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa Iran và Mỹ và đã được chuyển tới 6 tài khoản của Iran tại 2 ngân hàng của Qatar.
Tên lửa Fattah-2 được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) công bố khi Lãnh tụ Tối cao Iran tới tham quan triển lãm về thành tựu của Lực lượng Hàng không Vũ trụ thuộc IRGC ngày 19/11.
Ngoại trưởng Iran cho hay Iran ủng hộ vai trò mang tính xây dựng của Nhật Bản, nhấn mạnh bất kỳ sáng kiến nào từ Nhật Bản phù hợp với "lợi ích của Iran" đều sẽ được Tehran đánh giá tích cực.
Tổng thống Raisi nêu rõ Iran "không có vấn đề gì với các cuộc thanh sát mà vấn đề ở một số thanh sát viên." Ông khẳng định những thanh sát viên "đáng tin cậy" có thể tiếp tục công việc tại Iran.
Ai Cập và Iran đã tổ chức các cuộc đàm phán vào tuần trước để nối lại hoạt động du lịch giữa hai nước, một phái đoàn của Bộ Du lịch Ai Cập dự kiến sẽ sớm đến thăm Tehran.
Đám cháy bùng lên lúc 18h giờ địa phương tại một gara rộng 8.000m2 ở khu vực phía Nam thủ đô Tehran, nơi bao gồm một số nhà kho có tổng diện tích 300m2; hiện chưa có thông tin về thương vong.
Đề cập đến thỏa thuận hạt nhân tiềm năng với Mỹ, Đại giáo chủ Iran nêu rõ: “Không có vấn đề gì với một thỏa thuận hạt nhân, nhưng không được động đến ngành công nghiệp hạt nhân của Iran.”
Iran và Nga ký 6 biên bản ghi nhớ (MoU), 2 hợp đồng, một thỏa thuận và lộ trình liên quan đến hợp tác song phương trong các lĩnh vực công nghiệp, chuyển giao công nghệ và tăng cường thu hồi dầu.
Bộ Ngoại giao Azerbaijan ra thông báo cho biết đã triệu Đại sứ Iran tại Baku tới để bày tỏ “rất không hài lòng với các hành động khiêu khích mới đây của Tehran liên quan đến Azerbaijan."
Nữ công dân Tây Ban Nha Ana Baneira, 24 tuổi, bị bắt giữ tại Tehran từ tháng 11/2022 đã được Iran phóng thích hôm 25/2, sức khỏe tốt và đang trên đường trở về quê hương.
Đại sứ Iran nhấn mạnh: "Iran luôn khẳng định sẵn sàng ký kết một thỏa thuận tốt và ổn định. Nếu Mỹ thể hiện ý chí chính trị mạnh mẽ... chúng tôi sẽ đạt được các điều kiện ổn định về thỏa thuận."
Giám đốc IAEA nhấn mạnh mục tiêu của cuộc họp sắp tới là làm rõ những vấn đề liên quan đến dấu vết urani được phát hiện tại Iran, với hy vọng Iran có thể đưa ra "câu trả lời thích đáng."
Nguồn tin cho hay Brussels đã chuẩn bị một danh sách trừng phạt mới chống lại Iran, các nhà ngoại giao EU hy vọng sẽ nhất trí về một gói mới trong ngày 19/10, hoặc chậm nhất là ngày 20-21/10.
Người phát ngôn Nhà Trắng, ông John Kirby, khẳng định Mỹ luôn mong muốn các bên có thể đạt được đồng thuận để khôi phục JCPOA, song cho rằng điều này là bất khả thi trong tình hình hiện nay .
Theo Ngoại trưởng Iran, Washington trước đây không có sự hiểu biết đúng đắn tình hình. Tuy nhiên, hiện nay, phía Iran cảm thấy Mỹ đang trao đổi những thông điệp "hàm chứa sự hiểu biết sâu hơn."