Iran ra điều kiện

Iran ra điều kiện với việc IAEA tiếp cận cơ sở Parchin

Giám đốc Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran tuyên bố IAEA phải đưa ra tài liệu giải thích lý do muốn đến cơ sở quân sự Parchin.
Ngày 6/3, Giám đốc Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) Fereidoon Abbasi tuyên bố rằng Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cần phải đưa ra những tài liệu giải thích lý do muốn đến cơ sở quân sự Parchin để Iran xem xét.

Phát biểu với hãng thông tấn chính thức IRNA, ông Abbasi nói rằng Parchin không và chưa bao giờ được sử dụng để phục vụ các hoạt động hạt nhân. Nếu IAEA muốn đến thăm cơ sở này thì họ phải cung cấp "những tài liệu và lý do đáng tin cậy." Trong trường hợp đó, các quan chức quân sự Iran sẽ được tham vấn để đưa ra quyết định cuối cùng.

Cơ sở Parchin là mối quan ngại chính của IAEA kể từ tháng 11/2011. Iran đã từ chối cho phép tiếp cận địa điểm này nếu không đạt được thỏa thuận về một "cách tiếp cận được xác định rõ ràng," khuôn khổ sẽ cho phép các thanh sát viên Liên hợp quốc kiểm tra hoạt động hạt nhân của Iran và cũng sẽ công nhận một số khía cạnh trong chương trình hạt nhân hòa bình của nước này.

Đầu tuần này, Giám đốc IAEA Yukiya Amano đã yêu cầu Iran tạo điều kiện để IAEA tiếp cận cơ sở Parchin ngay lập tức bất chấp việc đạt được thỏa thuận nói trên hay không. IAEA cho rằng Iran không nên lấy thỏa thuận này làm cớ để ngăn cản việc tiếp cận Parchin.

[IAEA chưa sẵn sàng công nhận hạt nhân dân sự Iran]

Tuy nhiên, Đại sứ Iran tại IAEA, Ali-Asghar Soltanieh ngày 6/3 đã nói rằng đòi hỏi của IAEA là "vô lý" và mang màu sắc chính trị, đồng thời tái khẳng định Iran luôn tôn trọng các quy định của luật pháp quốc tế và không từ bỏ quyền lợi hạt nhân hợp pháp của mình.

Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran cũng khẳng định quốc gia Hồi giáo này đã sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của IAEA sau khi đạt được thỏa thuận về "cách tiếp cận được xác định rõ ràng."

Vòng đàm phán hạt nhân gần đây nhất giữa Iran và nhóm P5+1 (Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức) diễn ra ngày 13/2 tại Almaty, Kazakhstan được đánh giá là tích cực nhưng không đạt được bất cứ thỏa thuận nào.

Phát biểu sau vòng đàm phán, Giám đốc AEOI Abbasi cho biết Iran đã chấp nhận các đề xuất được nhóm P5+1 đưa ra nhưng không đề cập chi tiết về các vấn đề cụ thể. Quan chức này cũng cho rằng sức ép của các nước phương Tây lên chương trình hạt nhân của Iran không nằm ngoài mục đích chính trị.

Trong khi đó, Mỹ và phương Tây luôn nghi ngờ Iran đang ngấm ngầm phát triển vũ khí hạt nhân, cáo buộc mà Tehran luôn bác bỏ. Theo dự kiến, vòng đàm phán cấp cao tiếp theo sẽ diễn ra tại Almaty vào ngày 5/4, sau khi kết thúc vòng đàm phán kỹ thuật tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ vào hai ngày 17-18/3./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục