Tại một cuộc họp báo nhân chuyến thăm Beirut, quyền Ngoại trưởng Iran Ali Bagheri xác nhận nước này đã tham gia các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ tại Oman.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh khẳng định Tehran sẽ không tới Vienna vì các vòng đàm phán mới mà chỉ đến để hoàn tất thỏa thuận hạt nhân.
Tổng Giám đốc IAEA Grossi cho biết dù đã cố gắng hết sức song IAEA không thể đạt được đồng thuận với Iran để giải quyết những tranh cãi liên quan đến việc giám sát chương trình nguyên tử của Tehran.
Tuyên bố được Bộ Ngoại giao Pháp đưa ra sau khi Ngoại trưởng Le Drian có cuộc thảo luận với người đồng cấp Iran Hossein Amir-Abdollahian nhằm nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân đang bị đình trệ.
Iran và nhóm P5+1 đang tích cực thảo luận nhằm ấn định thời điểm sớm nhất có thể cho các cuộc đàm phán tại Vienna về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân mà Tehran và các nước này đã ký kết năm 2015.
Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran Ali Bagheri Kani xác nhận ông sẽ gặp điều phối viên của EU tại Brussels trong ngày 27/10 để tiếp tục thảo luận về các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và P5+1.
Các quan chức Mỹ và Iran đã nhất trí khởi động các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran nhưng các cuộc đàm phán không diễn ra trực tiếp mà qua các bên trung gian.
Đại diện các nước P5+1 tham gia JCPOA đã thảo luận về khả năng Mỹ quay trở lại với thỏa thuận và cách thức đảm bảo tất cả các bên thực thi đầy đủ và hiệu quả JCPOA.
Bộ trưởng Quốc phòng Amir Hatami cho biết Tehran và một số quốc gia đã tiến hành các cuộc đàm phán về vấn đề trao đổi vũ khí và cung ứng một số nhu cầu.
Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố: "Kể từ hôm nay, mọi hạn chế đối với việc chuyển giao vũ khí, các hoạt động liên quan và dịch vụ tài chính đến và đi từ Cộng hòa Hồi giáo Iran đều tự động chấm dứt."
Đại diện EU cho biết, các bên tham gia đã thống nhất kiên quyết duy trì thỏa thuận Iran và tìm cách đảm bảo việc thực thi đầy đủ thỏa thuận này bất chấp những thách thức hiện nay đang đặt ra.
Dù Mỹ đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran hồi năm 2018, nhưng chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn cho rằng họ có quyền khởi động cơ chế tái trừng phạt nhằm vào Tehran.
Ngoại trưởng Đức Heiko Maas kêu gọi Washington cân nhắc lại quyết định, đồng thời cho biết các vấn đề với Nga trong những năm qua "không thể biện hộ" cho việc rút khỏi hiệp ước.
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif bày tỏ hoài nghi về khả năng đạt được một thỏa thuận lâu dài với Mỹ dưới thời chính quyền của Tổng thống Donald Trump trong vấn đề hạt nhân.
Trong tuyên bố ngày 18/11, IAEA khẳng định nhà máy sản xuất nước nặng của Iran đang hoạt động và kho dự trữ nhiên liệu này hiện là 131,5 tấn, vượt mức cho phép là 130 tấn.
Trong cuộc gặp với Thủ tướng Abe, Ngoại trưởng Iran Zariff nêu rõ nước này không mong muốn căng thẳng gia tăng hơn nữa tại Trung Đông do mâu thuẫn với Mỹ liên quan tới thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015.
Iran cho rằng lý do Mỹ từ chối đề nghị của Tehran về việc đẩy nhanh công tác thanh sát hạt nhân để đổi lại việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm là bởi Washington "không muốn tìm kiếm đối thoại."
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật khẳng định nước này không có kế hoạch điều SDF tới Trung Đông để tham gia liên minh quân sự mà Mỹ dự kiến lập để bảo vệ hoạt động vận chuyển thương mại.
Đại giáo chủ Ali Khamenei tuyên bố nước Cộng hòa Hồi giáo sẽ tiếp tục cắt giảm các cam kết theo thỏa thuận hạt nhân, đồng thời cáo buộc các đối tác châu Âu không thực hiện nghĩa vụ của mình.