Ngoại trưởng Pháp kêu gọi khẩn cấp nối lại đàm phán hạt nhân với Iran

Tuyên bố được Bộ Ngoại giao Pháp đưa ra sau khi Ngoại trưởng Le Drian có cuộc thảo luận với người đồng cấp Iran Hossein Amir-Abdollahian nhằm nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân đang bị đình trệ.
Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cho rằng cần khẩn cấp nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran trên cơ sở những gì đã được thương lượng cho đến ngày 20/6, thời điểm các cuộc thảo luận bị gián đoạn.

Tuyên bố trên được người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Pháp đưa ra sau khi Ngoại trưởng Le Drian có cuộc thảo luận với người đồng cấp Iran Hossein Amir-Abdollahian nhằm nối lại các cuộc đàm phán đang bị đình trệ.

Tại cuộc gặp, ông Le Drian cũng nhấn mạnh điều quan trọng là Iran cần hợp tác đầy đủ với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA).

Hồi tháng Tư vừa qua, Iran và các bên tham gia đã nối lại các cuộc đàm phán nhằm cứu vãn thỏa thuận Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) năm 2015 giữa Tehran với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức).

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán bị gián đoạn sau cuộc bầu cử tổng thống Iran hồi tháng Sáu.

[Mỹ và châu Âu ra tuyên bố chung về hoạt động hạt nhân của Iran]

Mỹ và các nước Liên minh châu Âu đã kêu gọi Iran trở lại đàm phán, cảnh báo không còn nhiều thời gian khi Tehran đang nâng mức làm giàu urani lên các mức vượt giới hạn cho phép theo thỏa thuận.

Các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và các cường quốc thế giới dự kiến sẽ được nối lại vào ngày 29/11 tới.

Iran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của nước này là vì mục đích hòa bình. Iran vừa xác nhận tính đến nay, nước này đã sản xuất được 25kg urani làm giàu ở mức tinh khiết 60%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.