Ireland: Phát hiện bom trước chuyến thăm của bà Hillary

Ireland: Thấy bom trước chuyến thăm của bà Hillary

Cảnh sát Bắc Ireland đã phát hiện một quả bom ở thành phố Londonderry, chỉ vài giờ trước thềm chuyến thăm của bà Hillary Clinton.
Cảnh sát Bắc Ireland đã phát hiện một quả bom được cất giấu trong một chiếc xe ôtô ở thành phố Londonderry vào đêm 6/12, chỉ vài giờ trước khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton có chuyến thăm đến tỉnh thuộc Vương quốc Anh này.

Thiết bị nổ tự chế được tìm thấy sau khi cảnh sát Bắc Ireland dừng chiếc xe này ở khu vực Creggan. Hai người đàn ông, 47 tuổi và 49 tuổi, đã bị bắt ngay tại chỗ và hai người khác khoảng 40 cũng đã bị bắt giữ sau đó.

Ngoại trưởng Clinton trở lại thăm Bắc Ireland nhằm bày tỏ sự ủng hộ của Washington đối với việc củng cố tiến trình hòa bình vốn mong manh tại đây.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh bạo loạn liên tục bùng phát trong những ngay gần đây, sau khi Hội đồng thành phố Belfast thông qua quyết định chỉ treo cờ Liên hiệp Anh tại tòa nhà của hội đồng vào 17 ngày cố định trong năm.

[Bạo loạn tiếp tục bùng phát tại thủ phủ Bắc Ireland]

Theo quyết định này, cờ Liên hiệp Anh sẽ chỉ được treo ở tòa nhà Hội đồng thành phố và các tòa nhà của chính quyền vào 17 ngày theo quy định, thay vì tất cả các ngày như trước đây.

Đã có ít nhất 15 cảnh sát bị thương khi đụng độ với những người biểu tình quá khích trong cuộc bạo loạn xảy ra ở Belfast đêm 3/12 ngay sau khi quyết định của Hội đồng thành phố được thông qua.

Cuộc bạo loạn đang đe dọa phủ bóng đen lên chuyến thăm của Ngoại trưởng Clinton.

Tuy nhiên, Thị trưởng thành phố Belfast Gavin Robinson cho rằng "Ngoại trưởng Mỹ không phải là người xa lạ với những vấn đề này, vì bà Hillary Clinton đã từng đến đây vào những thời điểm khó khăn hơn nhiều."

Theo kế hoạch, bà Clinton sẽ có các cuộc gặp với Bộ trưởng thứ nhất Bắc Ireland Peter Robinson và Thứ trưởng thứ nhất Martin McGuinness trong ngày hôm nay (7/12), trước khi kết thúc chuyến công du năm ngày tại châu Âu.

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton là người thúc đẩy việc ký thỏa thuận hòa bình tại Bắc Ireland năm 1989, hay còn gọi là thỏa thuận "Ngày thứ Sáu Tốt lành," chấm dứt hơn 30 năm xung đột phe phái khiến hơn 3.600 người thiệt mạng tại khu vực này.

Bắc Ireland đã trải qua ba thập kỷ xung đột triền miên giữa những người theo đạo Tin lành, vốn ủng hộ Bắc Ireland sáp nhập vào Anh, với những người Thiên chúa giáo muốn để Bắc Ireland là một phần của nước Cộng hòa Ireland.

Xung đột đã hầu như chấm dứt kể từ khi thỏa thuận hòa bình được ký năm 1998 và sau đó là thỏa thuận năm 2007 về thành lập một chính phủ chia sẻ quyền lực giữa hai đảng chính của người Tin lành và Thiên chúa giáo.

Tuy nhiên, mâu thuẫn vẫn âm ỉ và bạo loạn vẫn liên tục bùng phát tại Bắc Ireland, đặc biệt vào các tháng mùa Hè, khi người Tin lành tổ chức những cuộc diễu hành trên đường phố tại Belfast để kỷ niệm chiến thắng trước người Thiên chúa giáo trong trận chiến năm 1690, động thái được cho là mang tính khiêu khích mạnh mẽ các tín đồ theo đạo Thiên chúa./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục