Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 12/10 thông báo nước này sẽ rút khỏi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) và quyết định này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 31/12 tới.
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 12/10 thông báo nước này sẽ rút khỏi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) và quyết định này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 31/12 tới.
Tổng giám đốc UNESCO, bà Irina Bokova đánh giá cao bước phát triển giữa UNESCO và Việt Nam trong thời gian qua và khẳng định mối quan hệ ngày càng bền vững giữa UNESCO và Việt Nam.
Bà Irina Bokova, Tổng Giám đốc UNESCO cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh rất có nhiều tiềm năng để trở thành thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.
Tại cuộc hội đàm, hai bên nhất trí cho rằng mối quan hệ giữa Việt Nam và UNESCO đang ngày càng phát triển tốt đẹp và được nâng lên một mức độ mới sau chuyến thăm lịch sử của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Bà Irina Bokova bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi đến thăm Ninh Bình, nơi có Di sản thế giới hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam với hai yếu tố nổi bật về văn hóa và thiên nhiên.
Bà Irina Bokova, Tổng Giám đốc UNESCO nhấn mạnh tổ chức này đánh giá cao những đóng góp thiết thực và cụ thể của Việt Nam cho việc thực hiện sứ mệnh chung của tổ chức.
Đại sứ Phạm Sanh Châu trình bày trước Hội đồng chấp hành của UNESCO chương trình hành động với tư cách là ứng cử viên chức Tổng Giám đốc của tổ chức này.
Ngày 21/7, đại sứ của 15 nước ủy viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tiến hành bỏ phiếu kín không chính thức để bầu chọn tân Tổng Thư ký Liên hợp quốc, thay ông Ban Ki-moon vào tháng 1/2017.
Mỗi ứng cử viên chức Tổng thư ký có 2 giờ đồng hồ cho phần phát biểu của mình - gồm một bài thuyết trình ngắn và sau đó trả lời các câu hỏi từ đại diện của 193 nước thành viên Liên hợp quốc.
Tổng Thư ký Ban Ki-moon kêu gọi dành những nguồn lực tài chính mạnh mẽ, sự dũng cảm và cả quyết tâm chính trị để đạt được sự bình đẳng giới trên toàn cầu.
Bà Irina Bokova khẳng định văn phòng của UNESCO tại Việt Nam là một trong những văn phòng hoạt động năng động, mong muốn Việt Nam hỗ trợ UNESCO tăng cường hợp tác với ASEAN.
Báo cáo hàng năm của UNESCO công bố ngày 8/4 cho thấy hiện trên thế giới có khoảng 58 triệu trẻ em mù chữ và chỉ có 1/3 trong số 164 nước đạt mục tiêu thiên niên kỷ về phổ cập giáo dục.
UNESCO kêu gọi mọi người nhận thức đầy đủ vai trò và vị trí của sách báo trong việc nâng cao tri thức của nhân loại, dành cho sách báo sự trân trọng cao nhất.