"Việt Nam là một thành viên có uy tín của UNESCO"

Tổng Giám đốc UNESCO đánh giá Việt Nam là một thành viên năng động và có uy tín trong ASEAN và trong nhóm ASEAN tại UNESCO.
Chiều 20/6 tại Hà Nội đã diễn ra cuộc hội đàm giữa Thứ trưởng Ngoại giao, Chủtịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn và Tổng Giám đốc Tổ chứcGiáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) Irina Bokova.

Tham dự hội đàm có đại diện lãnh đạo của các Bộ, ngành và địa phương hữuquan, Ban Thư ký Ủy ban, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO Hà Nội và các cán bộcủa Văn phòng.

Buổi hội đàm đã tập trung đánh giá kết quả hoạt động hợp tác được triểnkhai toàn diện trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, khoa học tự nhiên, khoa họcxã hội, thông tin và truyền thông.

Hai bên đặc biệt nhấn mạnh thành tựu khả quan đạt được sau hai năm triểnkhai Bản Ghi nhớ Hợp tác Việt Nam-UNESCO giai đoạn 2010-2015, được ký kết trongchuyến thăm Việt Nam lần thứ nhất của bà Tổng Giám đốc nhân dịp Đại lễ 1.000 nămThăng Long-Hà Nội (tháng 10/2010) và bày tỏ sự vui mừng, hài lòng đối với nhữngkết quả to lớn đã đạt được.

Tổng Giám đốc UNESCO chúc mừng những thành quả ấn tượng của Việt Nam tronglĩnh vực giáo dục như chương trình Giáo dục cho Mọi người, Học tập suốt đời, Xóamù chữ hay các hoạt động hưởng ứng Thập kỷ Giáo dục vì Phát triển Bền vững củaLiên Hợp Quốc 2005-2014, Ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bà Bokova hoan nghênh đề xuất của Việt Nam phối hợp hành động trong giaiđoạn hậu Thập kỷ Giáo dục vì Phát triển Bền vững, hy vọng Việt Nam cùng UNESCOvà các quốc gia thành viên hợp tác xây dựng Chương trình Hành động vì Phát triểnBền vững giai đoạn hậu thập kỷ.

UNESCO cam kết hỗ trợ Việt Nam phát triển các Khu dự trữ sinh quyển, Côngviên địa chất, chương trình Hải dương học, góp phần nâng cao năng lực quản lý vàchuyên môn của Việt Nam trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, khoa học tự nhiên,khoa học xã hội, thông tin và truyền thông.

Tổng Giám đốc UNESCO đánh giá rất cao cách tiếp cận của Việt Nam đề caovăn hóa đối với phát triển bền vững cũng như sự quan tâm chú ý đối với công tácdi sản, nhất là di sản thế giới.

Bà Bokova nêu bật vai trò quan trọng của Việt Nam trong Tổ chức, nhất làkhi Việt Nam đang là một thành viên rất tích cực của Hội đồng Chấp hành và mộtsố tổ chức chuyên môn quan trọng của UNESCO, một thành viên năng động và có uytín trong ASEAN và trong nhóm ASEAN tại UNESCO.

Bà Bokova cũng cám ơn những chia sẻ, đóng góp thiết thực của Việt Nam đốivới UNESCO nhằm thúc đẩy cải cách, thực hiện các chương trình đã đề ra cũng nhưxây dựng các chiến lược tương lai của Tổ chức trong giai đoạn khó khăn về tàichính hiện nay.

Về phía Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCOViệt Nam Nguyễn Thanh Sơn cảm ơn những đóng góp, hỗ trợ hiệu quả của UNESCO đốivới sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong những năm qua, đặc biệt khiTổ chức được đặt dưới sự lãnh đạo của bà Irina Bokova như hiện nay.

Với những đóng góp đó, hình ảnh của UNESCO, những tư tưởng, giá trị nhânvăn mà Tổ chức này cổ vũ đã từng bước đến được với đông đảo các tầng lớp dânchúng trên khắp đất nước.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn khẳng định Việt Nam là quốc gia thành viêntích cực và có trách nhiệm. Việt Nam đã, đang và sẽ luôn nỗ lực sát cánh cùngUNESCO vượt qua khó khăn, tiếp tục nâng cao vị thế và phát huy ảnh hưởng của Tổchức trên phạm vi toàn cầu, góp phần bảo vệ hòa bình và an ninh quốc tế vì sựphát triển bền vững và thịnh vượng chung của nhân loại.

Thứ trưởng nhấn mạnh quyết tâm của Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hoạt độnghợp tác toàn diện với UNESCO và hy vọng trong thời gian tới, quan hệ giữa haibên sẽ đạt thêm nhiều thành tựu, một mặt đem lại sự hỗ trợ tích cực cho sựnghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Việt Nam, mặt khác góp phần khẳngđịnh và tăng cường vai trò và vị thế của UNESCO. Điều này mang một ý nghĩa đặcbiệt quan trọng trong bối cảnh UNESCO đang phải đối mặt với nhiều thách thứclớn.

Thứ trưởng đặc biệt đề nghị cá nhân Tổng Giám đốc ủng hộ công tác bảo tồnvà phát huy các di sản vật thể cũng như phi vật thể của Việt Nam, một đất nướccó bề dày lịch sử dài lâu, một nền văn hóa nảy nở đa dạng và phong phú.

Sự hỗ trợ của UNESCO có thể bắt đầu từ những hành động rất cụ thể như trợgiúp tăng cường năng lực, giúp chuyên gia, kỹ thuật, làm đầu mối kết nối với cácquốc gia, tổ chức, cá nhân khác hay đảm nhiệm vai trò cố vấn trong công tác xâydựng và bảo vệ các hồ sơ di sản thế giới./.

P.V (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Các em nhỏ nghe giới thiệu về nhân vật Moomin tại Chương trình. (Ảnh: TTXVN phát)

Thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Phần Lan

Tuần lễ Văn học Phần Lan không chỉ giới thiệu các tác phẩm văn học đặc sắc của Phần Lan mà còn góp phần thúc đẩy đối thoại văn hóa và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng, đặc biệt là độc giả trẻ em.