Đà Nẵng: Thiết kế tương lai du lịch từ giá trị di sản và công nghệ số

Với tư duy lấy di sản làm gốc, công nghệ làm đòn bẩy và sự hài lòng của du khách làm thước đo, ngành Văn hóa - Du lịch Đà Nẵng sau sáp nhập đang định vị lại vị thế trung tâm khu vực châu Á.

Đà Nẵng đón chuyến bay trực tiếp chở đoàn du khách đến từ Trung Quốc sau nhiều năm gián đoạn vào tháng 10/2025. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Đà Nẵng đón chuyến bay trực tiếp chở đoàn du khách đến từ Trung Quốc sau nhiều năm gián đoạn vào tháng 10/2025. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Năm 2025 kết thúc với những con số "biết nói" minh chứng cho sự bứt phá mạnh mẽ của ngành du lịch Đà Nẵng.

Tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 17,3 triệu lượt, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, điểm sáng lớn nhất là thị trường khách quốc tế với hơn 7,6 triệu lượt, đạt mức tăng trưởng ấn tượng 25%. Tổng doanh thu từ các hoạt động lưu trú, ăn uống và lữ hành mang về cho thành phố khoảng 60.000 tỷ đồng, tăng hơn 21%.

Những chỉ số này không chỉ là thắng lợi về mặt số học mà còn giúp Đà Nẵng vinh dự lọt vào danh sách 10 điểm đến xu hướng hàng đầu Châu Á. Tuy nhiên, đằng sau những con số hào nhoáng là một cuộc chuyển mình sâu sắc về tư duy quản trị khi thành phố bước vào giai đoạn thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Kiến tạo trục di sản: Sức mạnh cộng hưởng Đà Nẵng - Quảng Nam

Sự kiện hợp nhất bộ máy quản lý giữa Đà Nẵng và Quảng Nam vào giữa năm 2025 đã mở ra một chương mới mang tính bước ngoặt cho không gian phát triển của toàn vùng. Đây không đơn thuần là một cuộc thay đổi về mặt cơ cấu hành chính mà là sự kiến tạo một "dải du lịch ven biển" dài nhất Việt Nam, kết hợp giữa sự năng động của một đô thị hiện đại với chiều sâu di sản thế giới của Hội An và Mỹ Sơn.

vnp-2025-11-20-baotang-danang-19baovat-quocgia-39.jpg
Du khách tham quan Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, một trong những địa điểm thu hút lượng lớn du khách quốc tế của thành phố. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Theo bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, mặc dù quá trình sắp xếp bộ máy vẫn còn những vướng mắc phát sinh, nhưng toàn ngành đã nỗ lực chủ động để hoàn thành khối lượng công việc rất lớn. Bà Hạnh nhấn mạnh rằng, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản đã thực sự trở thành hạt nhân để phát triển du lịch bền vững, tạo dấu ấn tốt đẹp trong lòng du khách.

Tiến sĩ Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng nhận định, việc sáp nhập giúp dư địa phát triển du lịch được nhân lên nhiều lần về cả không gian, tài nguyên sinh thái lẫn cơ sở hạ tầng. Ông Dũng đề xuất mục tiêu đưa Đà Nẵng chuyển mình mạnh mẽ từ một "điểm dừng chân" đơn thuần trở thành trung tâm nghỉ dưỡng, giải trí và di sản thế giới dẫn đầu khu vực.

Thực tế trong năm qua đã chứng minh hướng đi đúng đắn này khi thành phố không chỉ bảo tồn di sản mà còn nâng tầm trải nghiệm bằng công nghệ hiện đại, tiêu biểu như ứng dụng 3D Mapping tại các khu di tích lịch sử, bảo tàng Đà Nẵng và nhiều hoạt động sự kiện trình diễn ấn tượng khác.

"Bespoke Travel" đến du lịch xanh

Năm 2026, Đà Nẵng đặt mục tiêu đón 19,1 triệu lượt khách lưu trú, tăng 10,5% so với năm 2025, với doanh thu phấn đấu đạt gần 70.000 tỷ đồng. Để đạt được những con số này, ngành du lịch thành phố xác định "từ khóa" cho năm mới chính là "Bespoke Travel" – xu hướng du lịch thiết kế riêng biệt, ưu tiên sự riêng tư và trải nghiệm cảm xúc cá nhân.

Thành phố đang tập trung vào phân khúc khách hàng sẵn sàng chi trả cao, những người tìm kiếm sự kết nối cam xúc thông qua các sản phẩm như du lịch y tế, nghỉ dưỡng xanh và các sự kiện mang tính biểu tượng quốc tế.

vnp-2025-12-25-hoinghi-tongket-vanhoa-01.jpg
Bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm 2025 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã khẳng định tại hội nghị Tổng kết ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch:

"Năm 2026 là năm bản lề, mở đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước và thành phố. Ngành cần tập trung thực hiện đột phá chuyển đổi số, đồng thời lấy tiêu chí "du lịch xanh" làm thước đo chất lượng để nâng cao sức cạnh tranh điểm đến.”

Sự gắn kết giữa bảo tồn di sản và đổi mới sáng tạo đang tạo ra một diện mạo mới cho Đà Nẵng. Không chỉ dừng lại ở các lễ hội pháo hoa DIFF hay các giải đấu thể thao quốc tế tầm cỡ, thành phố đang kiến tạo một hệ sinh thái du lịch mà ở đó, mỗi người dân là một đại sứ, mỗi lái xe là một người kể chuyện về văn hóa và nếp sống văn minh.

Dù còn đó những thách thức về chất lượng nguồn nhân lực hay áp lực từ biến đổi khí hậu, nhưng với một lộ trình rõ ràng và sự đồng thuận cao, Đà Nẵng đang vững vàng bước vào năm 2026 với kỳ vọng đóng góp ngày càng lớn hơn vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội chung, đưa hình ảnh thành phố năng động vươn xa trên bản đồ thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những chùm hoa lung linh khoe sắc, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp trên mảnh đất Mù Cang Chải. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Lung linh sắc hoa Tớ Dày ở vùng cao Mù Cang Chải

Đến với xã vùng cao Mù Cang Chải (Lào Cai) những ngày cuối năm, du khách được thưởng ngoạn phong cảnh núi non hùng vỹ, những thửa ruộng bậc thang trải dài và sự thuần khiết của loài hoa rừng Tớ Dày.

Người dân Huế check - in, lưu giữ khoảnh khắc ý nghĩa trước thềm Giáng sinh đang đến gần. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Huế rực rỡ đón mùa Giáng sinh an lành

Khoảnh khắc thiêng liêng mừng Chúa Giáng sinh năm 2025 đang đến rất gần. Những ngày này, không khí Noel đã lan tỏa khắp các giáo xứ, nhà thờ và từng con phố của thành phố Huế.