Bóng đá Việt năm 2025 và những bước tiến trong công tác đào tạo huấn luyện viên

Đội ngũ huấn luyện viên bóng đá Việt Nam hiện nay về cơ bản đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn, bằng cấp và chứng chỉ, từng bước tiệm cận với chuẩn mực của bóng đá châu lục và thế giới.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đẩy mạnh công tác đào tạo huấn luyện viên chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của bóng đá nước nhà. (Ảnh: VFF)
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đẩy mạnh công tác đào tạo huấn luyện viên chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của bóng đá nước nhà. (Ảnh: VFF)

Những năm gần đây, bóng đá hiện đại không ngừng đổi mới về chiến thuật, khoa học thể thao và công nghệ hỗ trợ thi đấu. Trong đó, công tác đào tạo và bồi dưỡng huấn luyện viên ngày càng giữ vai trò then chốt đối với sự phát triển bền vững của bóng đá quốc gia.

Nhận thức rõ điều đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) trong năm 2025 đã triển khai đồng bộ nhiều chương trình đào tạo, cập nhật và gia hạn chứng chỉ huấn luyện viên theo đúng quy chuẩn của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Theo Quy ước đào tạo huấn luyện viên của AFC (AFC Coaching Convention Regulations 2024), các chứng chỉ huấn luyện từ hạng C, B, A đến Pro đều có thời hạn 3 năm và bắt buộc phải được gia hạn định kỳ - quy định nhằm đảm bảo đội ngũ huấn luyện viên luôn được cập nhật kiến thức, kỹ năng và xu hướng mới nhất của bóng đá hiện đại.

Thực hiện thống nhất quy định của AFC, VFF đã ban hành Quyết định số 858/QĐ-LĐBĐVN ngày 15/9/2025 về việc gia hạn hiệu lực chứng chỉ huấn luyện viên bóng đá AFC/VFF.

Quyết định gia hạn nhằm đánh giá toàn diện năng lực chuyên môn và hoạt động thực tiễn của huấn luyện viên, góp phần chuẩn hóa đội ngũ huấn luyện trong hệ thống bóng đá Việt Nam.

Theo quy định mới, huấn luyện viên phải tham gia các khóa học bổ sung, hội thảo chuyên môn và hoạt động huấn luyện thực tế để được xem xét gia hạn chứng chỉ. Nội dung cập nhật tập trung vào các xu hướng cốt lõi của bóng đá hiện đại như chiến thuật, khoa học thể thao, y học thể thao, phân tích dữ liệu, công nghệ hỗ trợ trọng tài (VAR), cũng như kỹ năng quản lý và đào tạo cầu thủ trẻ.

photo-2-2.jpg
Các học viên được tiếp cận nhiều phương pháp huấn luyện hiện đại, nâng cao năng lực chuyên môn để đóng góp cho các câu lạc bộ. (Ảnh: VFF)

Trong năm 2025, VFF đã tổ chức 23 khóa đào tạo huấn luyện viên - đặc biệt trong đó có Khóa học đào tạo Huấn luyện viên Chuyên nghiệp PRO, là khóa học có cấp độ cao nhất trong hệ thống đào tạo huấn luyện viên của AFC, cùng 2 khóa đào tạo - bồi dưỡng về y học thể thao và 8 hội thảo chuyên môn.

Các khóa học do đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm trực tiếp giảng dạy, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, giúp học viên tiếp cận kiến thức hiện đại đồng thời nâng cao kỹ năng huấn luyện trên sân.

Công tác tổ chức, cơ sở vật chất và sân bãi phục vụ giảng dạy được VFF phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, đảm bảo chất lượng và hiệu quả của từng khóa học.

Trong thời gian tới, VFF dự kiến tổ chức các hội thảo cập nhật chuyên môn dành cho huấn luyện viên các cấp độ C, B, A và Pro. Huấn luyện viên tham gia sẽ được tính điểm chuyên môn, kết hợp với điểm hoạt động huấn luyện tại địa phương. Tổng điểm này là căn cứ để xem xét gia hạn chứng chỉ với thời hạn 3 năm theo hướng dẫn của AFC.

Bên cạnh đó, các khóa học và hội thảo cũng tạo môi trường để huấn luyện viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, kết nối với đồng nghiệp và chuyên gia trong và ngoài nước, qua đó nâng cao phương pháp giảng dạy và tư duy huấn luyện, đặt nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo trẻ, góp phần phát triển cầu thủ và nâng tầm bóng đá Việt Nam từ gốc.

img-9617.jpg
Những cựu danh thủ như Phạm Thành Lương (phải) được cập nhật thêm nhiều kiến thức và kỹ năng trong công tác huấn luyện. (Ảnh: VFF)

Một dấu mốc đáng chú ý trong năm 2025 là việc VFF ký Biên bản thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh nhằm phối hợp tổ chức các khóa đào tạo huấn luyện viên bóng đá, futsal và trọng tài. Sự hợp tác này mở ra hướng đi mới trong việc gắn kết đào tạo thực tiễn với cơ sở giáo dục chuyên ngành, góp phần chuẩn hóa và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bóng đá.

Sau một năm tất bật với nhiều sự kiện, đội ngũ huấn luyện viên bóng đá Việt Nam hiện nay về cơ bản đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn, bằng cấp và chứng chỉ để tham gia hệ thống thi đấu chính thức trong nước cũng như các giải đấu của AFF, AFC và FIFA.

Tinh thần “học, học nữa, học mãi” được thể hiện xuyên suốt trong các quy định của AFC và VFF, khẳng định cam kết xây dựng đội ngũ huấn luyện viên chuyên nghiệp, từng bước tiệm cận với chuẩn mực của bóng đá châu lục và thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục