UNESCO tiếp tục giúp Thừa Thiên-Huế bảo vệ di sản

Tổng Giám đốc UNESCO khẳng định tổ chức này sẽ tiếp tục hợp tác và hỗ trợ Thừa Thiên-Huế trong việc giữ gìn và bảo vệ các di sản.
Ngày 23/6, bà Irina Bokova, Tổng Giám đốc UNESCO đã có chuyến thăm và làm việctại tỉnh Thừa Thiên-Huế, tham quan quần thể Di tích Cố đô Huế, di sản văn hóavật thể và phi vật thể của thế giới đã được UNESCO công nhận.

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huếđã cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ và hợp tác của UNESCO đối với tỉnh Thừa Thiên-Huếtrong những năm qua.

Đặc biệt, chuyến thăm của bà của bà Irina Bokova đặc biệt có ý nghĩa khi tỉnhThừa Thiên-Huế đang chuẩn bị kỷ niệm 20 năm Quần thể di tích Cố đô Huế được côngnhận là Di sản văn hóa thế giới, 10 năm Nhã nhạc-Âm nhạc Cung đình Việt Nam đượccông nhận Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Hơn 30 năm qua, UNESCO đã giúp tỉnh Thừa Thiên-Huế triển khai nhiều dự án bảovệ, gìn giữ, khôi phục và bảo tồn các di tích văn hóa của miền đất Cố đô nóichung và các di tích văn hóa trong Quần thể cố đô Huế nói riêng.

Chuyến thăm Huế của bà Irina Bokova một lần nữa góp phần thúc đẩy thêm mối quanhệ hợp tác đầy hiệu quả giữa UNESCO và tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Bà Irina Bokova đánh giá cao hiệu quả cũng như những nỗ lực và những cam kết củatỉnh Thừa Thiên-Huế trong việc bảo vệ, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa.Chuyến thăm này là dịp tái khẳng định tầm quan trọng của giá trị di sản văn hóavà sự đóng góp của Việt Nam cũng như của tỉnh Thừa Thiên-Huế đối với Quần thể ditích cố đô Huế, di sản văn hóa của nhân loại.

Bà Irina Bokova khẳng định thời gian tới UNESCO sẽ tiếp tục hợp tác vàhỗ trợ Thừa Thiên-Huế trong việc giữ gìn và bảo vệ các di sản, ứng phó với biếnđổi khí hậu, đặc biệt là chuyển giao kiến thức chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệmtrong phát triển bền vững; qua đó, thu hút hơn nữa sự tham gia của cộng đồng,của địa phương và người dân vào công tác bảo vệ, phát huy các giá trị di sản vănhóa.../.

Quốc Việt (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.