Hệ thống laser nhằm tăng cường khả năng đánh chặn các thiết bị bay không người lái và các loại đạn phóng khác, bổ sung cho những năng lực phòng không hiện có như Iron Dome (Vòm sắt).
Hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel được kích hoạt vào ngày 1/10 để đẩy lùi một loạt tên lửa của Iran được phóng ra để trả đũa cho chiến dịch của Israel chống lại các đồng minh Hezbollah của Tehran.
Lực lượng phòng không Israel đã dùng hệ thống Iron Dome đánh chặn nhiều rocket trên bầu trời thành phố Haifa ở phía Bắc vào sáng 27/9. Số rocket này do các tay súng Hezbollah bắn sang.
WSJ ngày 6/8 nhận định, hệ thống Vòm Sắt cho phép Israel bắn hạ tên lửa Hamas, nhưng năng lực của Iran và phong trào Hezbollah của Liban ở một cấp độ khác.
Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ sẽ mua 3 khẩu đội tương ứng với 44 bệ phóng Vòm Sắt và 1.840 quả tên lửa đánh chặn Tamir trị giá hàng trăm triệu USD từ hãng quốc phòng Rafael.
Lực lượng không quân Israel đã kích hoạt hệ thống phòng không Iron Dome (Vòm Sắt) để đánh chặn một máy bay không người lái (UAV) từ Dải Gaza bay vào lãnh thổ nước này.
Israel có kế hoạch triển khai Iron Beam từ năm 2023 và coi đây là giải pháp thay thế với chi phí thấp hơn nhiều so với Iron Dome mà nước này đang sử dụng hiện nay nhằm vô hiệu hóa các rocket, tên lửa.
C-Dome là một biến thể được cải tiến từ hệ thống Iron Dome (Vòm Sắt) nổi tiếng của Israel, sẽ được triển khai để bảo vệ các cơ sở hạ tầng chiến lược như giàn khoan dầu khí hay các tuyến hàng hải.
Israel đã ký với Mỹ một thỏa thuận, theo đó Washington sẽ hỗ trợ phòng thủ bằng tên lửa trong trường hợp xảy ra chiến tranh và quân đội hai nước thường xuyên tập trận phòng không chung.
Phía Mỹ cho rằng quyết định này sẽ cho phép chống lại mọi mối đe dọa tiềm tàng nhằm vào Mỹ, các lực lượng đồng minh và lãnh thổ của các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Hãng công nghiệp quốc phòng Rafael đã phát triển phiên bản "C-Dome" dựa trên nền tảng hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt (Iron Dome) và được lắp đặt trên tàu hộ vệ Sa'ar-6.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nhấn mạnh dù bất kỳ chuyện gì xảy ra hay chính phủ nào được thành lập, Mỹ vẫn duy trì sự ủng hộ đối với Israel.
Đây là lần đầu tiên Israel tiến hành một cuộc thử nghiệm tích hợp 3 hệ thống phòng thủ khác nhau, gồm hệ thống đánh chặn tên lửa tầm xa Arrow, tầm trung David's Sling và tầm ngắn Iron Dome.
Trong bối cảnh diễn ra cuộc Chiến tranh Lạnh mới Mỹ-Trung và Nhật Bản đang tiến tới trở thành một cường quốc quân sự lớn, ít ai có thể bác bỏ quan điểm rằng Hàn Quốc cũng nên tăng năng lực phòng thủ.
Thủ tướng Netanyahu cảnh báo nhóm Jihad và Hồi giáo Hamas rằng nếu việc bắn rocket không chấm dứt hoàn toàn, Israel “sẽ buộc phải triển khai kế hoạch chiến tranh quy mô lớn mà chúng tôi đã chuẩn bị."
Quân đội Israel cho biết cuộc tập trận diễn ra thành công, với việc cả 2 hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và Iron Dome đã đánh chặn được các mục tiêu thực.
Ngày 6/3, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết ông Benjamin Netanyahu và Đại sứ Mỹ ở Israel David Friedman đến thăm địa điểm triển khai THAAD của Mỹ tại Israel.
Quân đội tuyên bố Israel đã triển khai các khẩu đội phòng thủ tên lửa Vòm Sắt tại miền trung nước này trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Tel Aiv với Phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza.
Chuẩn tướng Không quân Israel Zvika Haimovitch nói rằng khẩu đội được lắp đặt cho tàu hộ tống nhỏ Lahav đã trải qua một cuộc thử nghiệm bắn đạn thật thành công.