"IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom kinh hoàng ở Afghanistan"

"IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom làm 33 người chết ở Afghanistan"

Tổng thống Afghanistan Ghani ngày 18/4 cho biết tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã nhận trách nhiệm gây ra vụ đánh bom kinh hoàng khiến 33 người chết và 100 người bị thương ở tỉnh Jalalabad.
"IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom làm 33 người chết ở Afghanistan" ảnh 1Hiện trường vụ đánh bom ở Jalalabad (Nguồn: BBC)

Theo AFP, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani ngày 18/4 cho biết tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã nhận trách nhiệm gây ra vụ đánh bom liều chếtkinh hoàng khiến 33 người chết và 100 người bị thương ở thành phố Jalalabad thuộc tỉnh Nangarhar của nước này.

Vụ nổ xảy ra ở bên ngoài một nhà băng nơi nhân viên chính phủ và binh lính đang xếp hàng chờ nhận lương.

Một người phát ngôn của nhóm tự xưng là đại diện cho IS ở Afghanistan đã đứng ra nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tàn khốc này.

Theo BBC, đây là vụ tấn công lớn nhất xảy ra tại Jalalabad trong nhiều tháng qua.

Trong số những người thiệt mạng được cho là có cả trẻ em./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục