Israel chính thức tham gia nghiên cứu hạt nhân với châu Âu

Israel đã trở thành thành viên chính thức đầu tiên không thuộc châu Âu của Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu (CERN).
Israel chính thức tham gia nghiên cứu hạt nhân với châu Âu ảnh 1Buổi lễ ký kết kết nạp Israel vào CERN. (Nguồn: press.web.cern.ch)

Ngày 13/12, Israel thông báo nước này đã trở thành thành viên chính thức đầu tiên không thuộc châu Âu của Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu (CERN). Đây cũng là lần đầu tiên CERN nhận thêm một thành viên mới kể từ năm 1999.

Hội đồng điều hành CERN ngày 12/12 đã bỏ phiếu thông qua quy chế thành viên đầy đủ cho Israel sau hơn 22 năm các nhà khoa học Israel tham gia vào chương trình nghiên cứu của CERN và là thành viên cộng tác từ năm 2011.

Đại diện thành viên mới của CERN, nhà khoa học Eliezer Rabinovici cho biết thành viên chính thức của CERN sẽ cho phép các nhà nghiên cứu Israel tham gia nhiều hơn vào các dự án nghiên cứu của CERN và ngành công nghiệp của Israel có thể đấu thầu tất cả dự án của CERN.

Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman đã hoan nghênh kết quả trên, khẳng định đây là "niềm tự hào" đối với sự phát triển khoa học của quốc gia Trung Đông này.

Tổng Giám đốc CERN Rolf Heuer đã chúc mừng Israel, cho rằng các nhà khoa học Israel đã đóng góp rất lớn cho các dự án nghiên cứu của CERN trong nhiều năm.

CERN, được thành lập dưới sự bảo trợ của Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO), có trụ sở ở Thụy Sĩ. Đây là trung tâm nghiên cứu hạt phân tử lớn nhất thế giới và nổi tiếng với máy gia tốc nguyên tử khổng lồ dưới lòng đất "Máy Gia tốc Hạt lớn" (Large Hadron Collider - LHC)./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục