Ít khả năng FED hạ lãi suất xuống 0%

Ngày 15/12, các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã bắt đầu cuộc họp hai ngày tại Washington nhằm đánh giá thực trạng nền kinh tế lớn nhất thế giới và cân nhắc các quyết định tiếp theo về lãi suất.

Ngày 15/12, các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã bắt đầu cuộc họp hai ngày tại Washington nhằm đánh giá thực trạng nền kinh tế lớn nhất thế giới và cân nhắc các quyết định tiếp theo về lãi suất.
 
Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh những khó khăn do nền kinh tế suy sụp ngày càng chồng chất và đặt FED vào thế phải xem xét việc tiếp tục cắt giảm lãi suất cơ bản.
 
Giới phân tích dự đoán nhiều khả năng ban lãnh đạo FED tính đến giải pháp bất thường, đó là giảm lãi suất từ mức 1% hiện nay xuống 0,25%. Song cũng có ý kiến cho rằng lần này FED chỉ giảm cầm chừng một nửa, xuống còn 0,5%. Nếu  điều này xảy ra, đây sẽ là lần hạ lãi suất thứ 8 của ngân hàng trung ương Mỹ trong năm nay.

Nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Deutsche, Joseph LaVorgna cho rằng mức cắt giảm lãi suất xuống còn 0,5% là hợp lý, vì nếu FED cắt giảm mạnh hơn, xuống 0%, có thể dẫn tới những căng thẳng trên thị trường tiền tệ.

FED đã liên tục hạ lãi suất để kích cầu tiêu dùng nội địa, làm đòn bẩy thúc đẩy nền kinh tế đang lao đao. Song, cho đến nay nền kinh số một thế giới vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi. Theo một số nhà phân tích, nhiều khả năng FED áp dụng các biện pháp mạnh tay để phá vỡ cuộc khủng hoảng tín dụng tòan cầu và giảm lạm phát.
 
Cũng theo ông Joseph LaVorgna, tương lai FED có thể sẽ áp dụng biện pháp "in tiền" để bơm vào hệ thống tài chính và kuyến thích hoạt động cho vay như Nhật Bản đã từng làm để giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính những năm 90 của thế kỷ trước.
 
Theo các nhà chuyên gia, Chủ tịch FED Ben Berrnanke và các thành viên của ngân hàng sẽ sớm phải áp dụng "liệu pháp" này, mặc dù trước đó đã dứt khoát không chấp nhận giải pháp trên./.

(TTXVN/Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục