Italy hạ dự báo tăng trưởng do giá năng lượng tăng vọt

Theo dự báo, cả năm 2022, GDP của Italy tăng 3,3%, cao hơn mức dự báo 3,1% được đưa ra hồi tháng 4/2022, chủ yếu nhờ nửa đầu năm tăng trưởng sôi động.
Italy hạ dự báo tăng trưởng do giá năng lượng tăng vọt ảnh 1Một trạm bán xăng ở Rome, Italy. (Nguồn: Xinhua)

Ngày 28/9, Chính phủ Italy đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế nước này vào năm 2023 xuống 0,6% do ảnh hưởng của tình trạng giá năng lượng tăng vọt.

Theo dự báo mới của Chính phủ Italy, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nền kinh tế lớn thứ ba Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) sẽ giảm nhẹ trong nửa cuối năm 2022.

Theo dự báo, cả năm 2022, GDP của Italy tăng 3,3%, cao hơn mức dự báo 3,1% được đưa ra hồi tháng 4/2022, chủ yếu nhờ nửa đầu năm tăng trưởng sôi động. Dù vậy, năm 2023, dự báo tăng trưởng GDP của Italy chỉ ở mức 0,6%, giảm đáng kể so với mức dự báo 2,4% đưa ra trước đó.

Tuy nhiên, báo cáo mới cũng nêu rõ nguồn thu ngân sách đủ mạnh để đảm bảo tài chính công ổn định. Dù triển vọng tăng trưởng yếu đi nhưng lạm phát cao kỷ lục đang giúp giảm tỷ lệ nợ công trên GDP theo giá thị trường, đồng thời giá dầu và khí đốt tăng cũng giúp tăng nguồn thu ngân sách từ thuế giá trị gia tăng và thuế gián thu.

[EU chấp thuận sơ bộ yêu cầu giải ngân hơn 20 tỷ USD của Italy]

Theo báo cáo, thâm hụt ngân sách của Italy năm 2022 ở mức 5,1% GDP, thấp hơn đáng kể so với mức mục tiêu đề ra là 5,6% GDP. Mức thâm hụt năm 2023 cũng được điều chỉnh giảm từ 3,9% GDP xuống còn 3,4% GDP. Ước tính nợ công của Italy trong năm 2022 cũng được hạ xuống từ mức 147% GDP dự báo trước đó xuống mức 145,4% GDP. Tỷ lệ nợ công trên GDP của Italy cao thứ hai trong Eurozone, chỉ sau Hy Lạp. Lạm phát dự báo ở mức 6,6% trong năm 2022 và 4,5% trong năm 2023.

Dự báo mới đã làm rõ hơn những thách thức về kinh tế mà chính phủ sắp tới ở Italy có thể phải đối mặt.

Ngày 25/9 vừa qua, Italy đã tiến hành tổng tuyển cử với kết quả liên minh trung hữu do đảng Anh em Italy (FdI) đứng đầu giành được đa số rõ rệt tại cả Thượng viện và Hạ viện Italy.

Với cương vị lãnh đạo đảng FdI, bà Giorgia Meloni nhiều khả năng trở thành Thủ tướng, mặc dù quá trình thành lập chính phủ mới dự kiến sẽ mất nhiều tuần.

Từ tháng 1/2022, chính phủ sắp mãn nhiệm của Thủ tướng Mario Draghi đã dành khoảng 66 tỷ euro (64 tỷ USD) để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp ứng phó với khủng hoảng năng lượng. Nhiều khả năng chính phủ mới cũng sẽ đi theo đường hướng này.

Các dự báo kinh tế trên được đưa ra trên cơ sở các chính sách không thay đổi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục