Italy khẳng định lợi ích tham gia sáng kiến Vành đai và Con đường

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte nêu rõ chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình và việc ký kết bản ghi nhớ về sáng kiến Vành đai và Con đường là một phần của “khung quan hệ rất bền vững” giữa hai nước.
Italy khẳng định lợi ích tham gia sáng kiến Vành đai và Con đường ảnh 1Thủ tướng Italy Giuseppe Conte. (Nguồn: TTXVN)

Phát biểu với truyền thông Trung Quốc trước cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte nhấn mạnh rằng quan hệ Trung Quốc-Italy có truyền thống lâu đời và rất tốt đẹp; đồng thời khẳng định “triển vọng hợp tác sẽ ngày càng được củng cố” với sáng kiến Con đường Tơ lụa mới.

[Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm chính thức Italy]

Trong bài phỏng vấn được Tân Hoa xã đăng tải ngày 22/3, Thủ tướng Conte nói rằng, chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình và việc ký kết bản ghi nhớ về sáng kiến Vành đai và Con đường là một phần của “khung quan hệ rất bền vững.”

Thủ tướng Italy khẳng định: “Tôi nghĩ rằng mối quan hệ hợp tác ngày càng phát triển giữa Italy và Trung Quốc mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho hai nước chúng ta”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục