Italy-Mỹ lạc quan về đàm phán hòa bình Trung Đông

Ngoại trưởng Mỹ Kerry và người đồng cấp Italy Bonino cùng cho rằng khôi phục đàm phán hòa bình Trung Đông là hết sức nghiêm túc.
Ý định của các bên khôi phục đàm phán hòa bình Trung Đông là hết sức nghiêm túc. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Italy Emma Bonino đều nhận định như vậy sau cuộc hội đàm ngày 9/5 tại Rome, bàn về triển vọng giải quyết cuộc xung đột Israel-Palestine.

Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Kerry bày tỏ hài lòng về công việc chuẩn bị để nối lại đối thoại ở khu vực Trung Đông. Theo ông Kerry, hiện các bên liên quan đang hết sức nỗ lực để có thể sớm nối lại vòng đàm phán hòa bình Trung Đông.

Trong chuyến thăm Italy kéo dài hai ngày này, ông Kerry còn có các cuộc gặp với cựu Thủ tướng Anh Toni Blair - đại diện "Nhóm bộ tứ" về Trung Đông (gồm Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu, Mỹ, Nga), cũng như hội đàm với người đồng cấp Jordan Nasser Judeh và gặp trưởng đoàn đàm phán Israel Tzipi Livni.

Ngoài ra, ông Kerry còn dự định trong các ngày 21-22 sẽ đến Jerusalem để thảo luận về vấn đề này với Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.

Về phần mình, Ngoại trưởng Bonino nhấn mạnh Rôma sẵn sàng ủng hộ toàn diện nỗ lực của Mỹ nhằm khôi phục tiến trình hòa bình Trung Đông. Nhà ngoại giao Italy nêu rõ giải pháp đạt được cho vấn đề này phải bao gồm việc bảo đảm an ninh cho Israel và cải thiện điều kiện kinh tế tại các vùng lãnh thổ Palestine. Ông tỏ ý hy vọng các bên sẽ sớm nối lại đối thoại trực tiếp nhằm khôi phục không khí tin cậy và đạt được mục tiêu thành lập hai nhà nước cùng tồn tại ở Trung Đông.

Đề cập tới vấn đề Syria, Ngoại trưởng Boninô lưu ý rằng, cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này chỉ giải quyết được thông qua các giải pháp chính trị, chứ không phải bằng giải pháp quân sự hay viện trợ nhân đạo.

Theo ông, việc Mỹ và Nga nhất trí nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại Syria sẽ giúp Tuyên bố Geneva được hiện thực hóa.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ bày tỏ hy vọng sự hợp tác giữa Mỹ và Nga sẽ cho phép thành lập được một chính phủ chuyển tiếp tại quốc gia Trung Đông này, như mục tiêu của các thỏa thuận đạt được tại Geneva (Thụy Sĩ), hồi tháng 6 năm ngoái. Tuy nhiên, ông Kerry cũng bác bỏ khả năng Tổng thống Syria Bashar al-Assad tham gia chính phủ chuyển tiếp./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục