Hungary phủ nhận có công ty sản xuất máy nhắn tin của Hezbollah

Chính phủ Hungary khẳng định công ty có liên quan đến máy nhắn tin phát nổ ở Liban “không có cơ sở sản xuất” tại Hungary và các thiết bị liên quan cũng chưa từng xuất hiện ở quốc gia này.

Các nạn nhân bị thương trong vụ nổ máy nhắn tin được đưa tới Trung tâm y tế AUBMC ở thủ đô Beirut, Liban để điều trị. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)
Các nạn nhân bị thương trong vụ nổ máy nhắn tin được đưa tới Trung tâm y tế AUBMC ở thủ đô Beirut, Liban để điều trị. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)

Theo AFP, một phát ngôn viên của chính phủ Hungary ngày 18/9 khẳng định, công ty có liên quan đến máy nhắn tin phát nổ do các thành viên Hezbollah ở Liban sử dụng “không có cơ sở sản xuất” tại Hungary và các thiết bị liên quan cũng chưa từng xuất hiện ở quốc gia này.

Trên mạng xã hội X, phát ngôn viên chính phủ Zoltan Kovacs đăng tuyên bố: “Các nhà chức trách đã xác nhận rằng công ty đang được nhắc đến là một bên trung gian giao dịch, không có cơ sở sản xuất hoặc hoạt động nào tại Hungary...

Các thiết bị được nhắc đến chưa bao giờ có mặt tại Hungary,” đồng thời khẳng định rằng vụ việc “không gây ra rủi ro an ninh quốc gia.”

Trước đó, vào tối 17/9 (giờ địa phương), Bộ trưởng Y tế Liban Firass Abiad thông báo 8 người đã thiệt mạng, trong đó có một bé gái, và khoảng 2.750 người bị thương trong các vụ nổ máy nhắn tin trên khắp đất nước vào cùng ngày./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.